Pháp luật

18 năm tù cho kẻ hiếp dâm cháu gái 7 tuổi

Đã hơn 3 lần Đẹp bắt cháu T. thực hiện hành vi quan hệ tình dục với mình.

Hôm qua 9/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Võ Văn Đẹp (trú quận Tân Phú) 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 10 triệu đồng.

Theo cáo buộc, từ tháng 4 đến tháng 7/2018, Đẹp nhiều lần dụ dỗ bé T. quan hệ tình dục. Điều đáng nói, Đẹp là bác rể của cháu T. (7 tuổi).

Sau đó, mẹ cháu T. phát hiện bé có nhiều biểu hiện lạ nên gặng hỏi. Bé kể lại sự việc và gia đình đã đến công an trình báo. Tại cơ quan công an, Đẹp khai nhận hành vi phạm tội.

18 năm tù cho kẻ hiếp dâm cháu gái 7 tuổi
Đẹp tại phiên tòa (Ảnh: PLO)

Tại phiên tòa sơ thẩm được xét xử kín, Đẹp khai nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối cải đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.

Ngày 3/10/2019, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Tuyên (58 tuổi, trú tại H.Cư Jút) 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, tối 4/4/2019, Tuyên đến nhà con trai chơi. Tại đây, Tuyên thấy cháu Đ.V.L.N. (9 tuổi, cháu ruột gọi Tuyên bằng ông nội) đang ở nhà một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm cháu N.

Tuyên mua nước ngọt, đưa điện thoại cho cháu N. xem, sau đó dụ cháu N. vào phòng ngủ thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Trong lúc Tuyên đang thực hiện hành vi đồi bại thì bị mẹ cháu N. đi làm về phát hiện sự việc và trình báo với cơ quan chức năng.

QL (Tổng hợp) (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/18-nam-tu-cho-ke-hiep-dam-chau-gai-7-tuoi-d63987.html?demo