Pháp luật

17 năm tù cho tài xế kéo lê người đi xe máy 300m ở Ô Chợ Dừa

Vũ Hoàng Dương (SN 1974, trú tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) bị Tòa tuyên án 17 năm tù về tội “Giết người”, 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”.

Ngày 18/11, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Vũ Hoàng Dương (SN 1974, ở Cầu Giấy, Hà Nội) án 17 năm tù về tội giết người, 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt 17 năm 6 tháng tù.

Tối ngày 11/4/2018, Vũ Hoàng Dương điều khiển xe ô tô bán tải hiệu Mazda từ trong ngõ ra phố Khâm Thiên nhưng va chạm với xe máy do anh Đỗ Mạnh Đạt (SN 1976) điều khiển. Sau khi gây va chạm, Dương không dừng lại giải quyết mà tăng ga đi thẳng.

17 năm tù cho tài xế kéo lê người đi xe máy 300m ở Ô Chợ Dừa
Vũ Hoàng Dương. Ảnh: Tiền Phong

Bức xúc, anh Đạt phóng xe theo yêu cầu Dương dừng xe nhưng đối tượng cố tình chèn ép xe máy của anh Đạt. Khi dừng lại tại đèn đỏ tại ngã 6 Ô Chợ Dừa, bị cáo phát hiện anh Đạt vượt lên liền lập tức điều khiển ô tô sang trái, đâm xe vào anh Đạt.

Khi nạn nhân còn chưa kịp đứng dậy, Dương tiếp tục tăng ga cuốn vả người và xe của anh Đạt vào gầm xe phóng đi dù nhiều người dân hô lớn cảnh báo. Anh Đạt bị kéo lê 300m trên đường trước khi bị văng ra ngất xỉu tại chỗ.

Bất chấp nhiều người đuổi theo, Dương vẫn không dừng xe, tiếp tục kéo theo xe máy của Đỗ Mạnh Đạt, rẽ vào đường Hoàng Cầu… Khi đến đường Lê Văn Lương, xe ô tô của Vũ Hoàng Dương nổ lốp. Dương tiếp tục cho xe rẽ vào khu vực vườn hoa trung tâm khu đô thị Trung Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) mới dừng lại. Tại đây, Vũ Hoàng Dương bị những người đuổi theo đập vỡ cửa kính, đưa ra ngoài đánh và báo Công an.

Nạn nhân Đỗ Mạnh Đạt khi đó được đưa đi cấp cứu đã may mắn thoát chết nhưng bị tổn hại 79% sức khỏe.

Được biết, bị cáo Dương vốn lái xe cho một công ty tư nhân tại quận Cầu Giấy và được giao quản lý một xe ôtô bán tải để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân viên.

Tại toà, dù Dương một mực phủ nhận động cơ giết người nhưng căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, lời khai của nhân chứng, diễn biến tại phiên tòa… Hội đồng xét xử cho rằng có đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/17-nam-tu-cho-tai-xe-keo-le-nguoi-di-xe-may-300m-o-o-cho-dua-d65187.html?demo