Pháp luật

17 năm trốn truy nã ở Mỹ, bị bắt khi vừa về Việt Nam

Năm 2005, Hạnh lừa đảo 362 triệu đồng, tương đương 45 lượng vàng thời điểm đó, rồi trốn truy nã đi Mỹ suốt 17 năm. Hạnh vừa trở lại Việt Nam thì bị bắt.

Báo Thanh Niên ngày 28/7 đưa tin, Công an TP. Đà Nẵng ngày 27/7 đã bắt được đối tượng truy nã nguy hiểm là Hà Thị Hạnh (53 tuổi, ngụ bang Philadelphia, Mỹ) - người lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau 17 năm trốn truy nã ở Mỹ.

17 năm trốn truy nã ở Mỹ, bị bắt khi vừa về Việt Nam
Hà Thị Hạnh bị bắt tại P. Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng sau 17 năm trốn truy nã

Theo hồ sơ vụ án, Hà Thị Hạnh quê ở P. Xuân Hà (Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) vào sinh sống tại thôn Bình Liêm (xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

Vào năm 2005, Hạnh lừa đảo chiếm đoạt 362 triệu đồng (tương đương 45 lượng vàng thời điểm 2005, tức trị giá gần 3 tỉ đồng hiện nay) của người khác và bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 20/11/2005, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình ra quyết định truy nã đối với Hạnh.

 Tuy nhiên, Hạnh đã bỏ trốn đi Mỹ và sinh sống, làm ăn tại bang Philadelphia (Mỹ).

Ngày 13/7 vừa qua, Hạnh về nước sau 17 năm trốn truy nã và tạm trú tại nhà người thân ở P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 10 giờ 30 ngày 25/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng và Công an P. Xuân Hà tiến hành bắt giữ Hà Thị Hạnh.

Hiện đối tượng đã được di lý về Bình Thuận để phục vụ điều tra, xử lý.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/17-nam-tron-truy-na-o-my-bi-bat-khi-vua-ve-viet-nam-tintuc834163