Pháp luật

14 năm tù cho kẻ cưỡng hiếp bé gái bị tâm thần

Thấy chủ nhà ngủ say, Phương Em rủ con gái của bạn nhậu ra sau vườn để quan hệ tình dục thì bị phát hiện.

Ngày 8-5, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 14 năm tù đối với Trần Phương Em (36 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, Cần Thơ) về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường 35 triệu đồng cho bị hại.

Theo cáo trạng, Trần Phương Em và L.H.M. ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai là bạn bè. Phương Em thường đến nhà của M. chơi. 

14 năm tù cho kẻ cưỡng hiếp bé gái bị tâm thần
Bị cáo Trần Phương Em tại tòa

Ngày 13-11-2019, Em đến nhà anh M. thấy anh M. đang ngủ, lúc này bé N. (sinh năm 2007) là con gái anh M. cũng đang ở nhà. 

Thấy vậy, Em rủ bé N. ra sau vườn để quan hệ tình dục. Lúc này, chủ nhà thức giấc nên bật đèn tìm con gái. Sợ bị phát hiện nên Em cho bé 200.000 đồng và bỏ đi.

M. thấy con gái từ vườn vào, có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi. Bé gái kể lại việc vừa bị Phương Em cưỡng hiếp. Cảnh sát vào cuộc điều tra, bắt giữ Phương Em.

Tại cơ quan điều tra, Em khai nhận hai tháng trước đó đã 6 lần dụ dỗ bé gái quan hệ tình dục. Mỗi lần giao cấu, ông ta cho bé gái từ 20.000 đến 50.000 đồng.

Theo HĐXX, bị cáo lợi dụng nạn nhân còn nhỏ tuổi, tâm sinh lý chưa ổn định và có bệnh lý tâm thần nhẹ, nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu.

Thời điểm bị xâm hại, nạn nhân chỉ mới 12 tuổi 3 tháng. Hành vi của bị cáo xâm hại đến sức khỏe, sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của bé gái nên tòa tuyên phạt 14 năm tù.

HL (Nguoiduatin.vn)