Pháp luật

13 năm tù cho nữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 11 tỷ

Trong thời gian làm chủ hụi, người phụ nữ 62 tuổi ở Vĩnh Long bị cáo buộc chiếm đoạt 11,6 tỷ đồng.

Ngày 23/12, sau quá trình xét xử, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên bị cáo Phạm Thị Thuận (62 tuổi, ở huyện Mang Thít) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, hơn 10 năm trước, Thuận đứng ra tổ chức các dây hụi và thu hút nhiều người quen tham gia. Thời gian đầu, bà ta thu tiền và giao hụi cho các hụi viên đúng thời hạn.

13 năm tù cho nữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 11 tỷ
Nữ bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Đ.Đ.

Đến năm 2015, bà ta bị cáo buộc đã có hành vi gian dối khi tự ý lấy phần hụi của hụi viên để hốt, đồng thời lập hụi khống. Đến tháng 5/2019, bà Thuận tuyên bố vỡ hụi.

Thông tin trên Zing, quá trình điều tra và tại phiên tòa chứng minh, bị cáo đã chiếm đoạt 11,6 tỷ đồng của các hụi viên.

Ngày 23/12, sau quá trình xét xử, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên bị cáo Phạm Thị Thuận (62 tuổi, ở huyện Mang Thít) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, hơn 10 năm trước, Thuận đứng ra tổ chức các dây hụi và thu hút nhiều người quen tham gia. Thời gian đầu, bà ta thu tiền và giao hụi cho các hụi viên đúng thời hạn.

Đến năm 2015, bà ta bị cáo buộc đã có hành vi gian dối khi tự ý lấy phần hụi của hụi viên để hốt, đồng thời lập hụi khống. Đến tháng 5/2019, bà Thuận tuyên bố vỡ hụi.

Thông tin trên Zing, quá trình điều tra và tại phiên tòa chứng minh, bị cáo đã chiếm đoạt 11,6 tỷ đồng của các hụi viên.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)