Pháp luật

11 năm tù cho kẻ hiếp dâm bé gái 11 tuổi

Bị cáo bị xử phạt 11 năm tù vì có hành vi đồi bại với một bé gái mới hơn 11 tuổi.

11 năm tù cho kẻ hiếp dâm bé gái 11 tuổi

Ngày 23-4, TAND TP Đà Nẵng xử phúc thẩm và tuyên y án 11 năm tù đối với Bùi Văn Đá (sinh năm 1991, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị hại là cháu NHYP, sinh năm 2009, tại thời điểm bị xâm hại mới 11 tuổi 4 tháng 6 ngày.

Theo cáo trạng, trưa ngày 10-5-2020, Đá đến dãy nhà A3, đường Xuân Thiều 8 (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chơi thì bắt gặp chị NTMC đang nằm ngủ cùng cháu P. và con gái ruột.

Lúc này, Đá thấy con gái chị C. khóc nên gọi chị này dậy cho con bú sữa. Sau đó, trong lúc chị C. và cháu P. chơi đùa, Đá nảy ý định đồi bại.

Chị C. nằm cho con bú sữa, nghe thấy cháu P. kêu đau, quay sang thì phát hiện hành vi đồi bại của Đá nên vội can ngăn.

Sự việc này sau đó bị người thân của cháu P. phát hiện và trình báo với Công an phường Hòa Hiệp Nam.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ hiếp dâm trẻ em khiến dư luận phẫn nộ. Dù sau đó, các đối tượng hiếp dâm trẻ em đều bị bắt giữ, đưa ra xét xử và chịu sự trừng phạt của pháp luật, thế nhưng đối với các nạn nhân và cả gia đình thì nỗi đau sẽ còn đeo đẳng, ám ảnh suốt cuộc đời. 

Gây rúng động dư luận nhất trong những ngày qua chính là sự việc 1 bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị người hàng xóm thân thiết sát hại và xâm hại tình dục.

Ngày 17/4, người thân phát hiện cháu P.N.Q.N. (5 tuổi, trú phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) không có ở nhà nên tổ chức đi tìm. Sau thời gian tìm kiếm, khi đến khu vực bãi đất trống cách nhà khoảng 300m, mẹ và cậu cháu N. phát hiện bé gái đang nằm bất động bên gò đất, trong tình trạng quần bị cởi và đắp lên người, miệng sùi bọt mép. Được đưa đi cấp cứu nhưng cháu N. đã tử vong; có dấu hiệu bị sát hại, xâm hại tình dục.

Sau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ phát hiện vụ án, ngày 18/4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định được nghi can của vụ án và triệu tập đến làm việc.

Nghi can vụ việc được xác định là Phạm Văn Dũng (sinh năm 1975, làm nghề sản xuất giá đỗ, trú ở đường Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) - hàng xóm của nạn nhân.

Trước đó, ngày 12/3, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo của gia đình cháu Đ.T.T. (SN 2007, ở xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) tố cáo Đỗ Văn Lại (SN 1976, ở cùng địa chỉ trên), có hành vi quan hệ tình dục với T., khiến bé gái có thai.

Khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra, thu thập tài liệu, Công an huyện Vĩnh Bảo đã triệu tập Đỗ Văn Lại. Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Lại khai nhận, ông ta đã 5 lần quan hệ tình dục với cháu gái, trong đó, có 2 lần quan hệ khi T. dưới 13 tuổi.

Đáng chú ý, Đỗ Văn Lại là chú ruột của nạn nhân.

HL (Nguoiduatin.vn)