Pháp luật

1 thiếu niên giết cụ bà, cướp tài sản rồi tới xem công an điều tra

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, thiếu niên 17 tuổi đã giết cụ bà 88 tuổi, cướp tài sản rồi quay lại hiện trường xem công an điều tra như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chiều 10/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thành (SN 2004, trú tại xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sáng 5/5, Nguyễn Xuân Thành đi chặt cây bông gòn ở gần nhà cụ bà Lê Thị Hiên (SN 1933, là hàng xóm của Thành) thì nghe bà Hiên chửi mình. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Thành qua nhà bà Hiên để hỏi chuyện.

Tại đây, bà Hiên tiếp tục chửi nên Thành đã xô và đạp bà Hiên ngã xuống hiên nhà khiến nạn nhân ngất xỉu. Sau đó, Thành bế bà Hiên vào giường rồi dùng tuýp sắt đánh nạn nhân tử vong.

1 thiếu niên giết cụ bà, cướp tài sản rồi tới xem công an điều tra
Nhà bà Lê Thị Hiên, nơi xảy ra vụ án mạng

Sau khi gây án, Thành lấy của bà Hiên 390.000 đồng, đắp chăn và lấy gối che mặt bà Hiên rồi bỏ về nhà. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, cháu bà Hiên đi học về phát hiện sự việc và tri hô thì Thành cũng chạy đến nhà bà Hiên cùng với nhiều người dân trong xóm như chưa hề biết chuyện gì.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Chỉ sau 2 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an làm rõ và bắt giữ đối tượng giết bà Hiên là Nguyễn Xuân Thành.

Theo Cao Nguyên (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/1-thieu-nien-giet-cu-ba-cuop-tai-san-roi-toi-xem-cong-an-dieu-tra-20210510163126683.htm