Ôtô - Xe máy

Tesla Model X bốc cháy, khách hàng đòi bồi thường 1 triệu USD

Chủ sở hữu của chiếc xe điện của Tesla bốc cháy trên đường cao tốc ở Trung Quốc đòi bồi thường 1 triệu USD nhưng hãng từ chối với lý do cần thời gian điều tra nguyên nhân.

Chủ sở hữu của chiếc xe điện của Tesla bốc cháy trên đường cao tốc ở Trung Quốc đòi bồi thường 1 triệu USD nhưng hãng từ chối với lý do cần thời gian điều tra nguyên nhân.

Chia sẻ về vụ tai nạn trên trang cá nhân, Lee Tada cho biết, cô cùng bạn trai ngồi ở hàng ghế sau trong khi tài xế của cô là người cầm lái. Khi đang di chuyển với vận tốc 75 km/h, chiếc crossover chạy điện va dải phân cách bê tông, xoay 180 độ và bị một chiếc Ford Focus đâm phải.

Chiếc xe điện bốc cháy sau cú va chạm với chiếc Ford Focus và chủ nhân của nó đòi Tesla bồi thường 1 triệu USD.

Sau cú va chạm mạnh, cả hai cánh cửa sau đều không thể mở được. Cô và người bạn trai phải tìm cách thoát ra từ cửa trước trước khi cô nghe thấy các tấm pin phát nổ.

Lee Tada bị thương với các vết thương ở môi và mũi trong khi người tài xế phải nằm viện và điều trị suốt 40 ngày.

Tesla Model X boc chay, khach hang doi boi thuong 1 trieu USD hinh anh 1

Chiếc Tesla Model X bốc cháy sau cú va chạm với Ford Focus.

Trước yêu cầu đòi bồi thường của khách hàng, Tesla Trung Quốc đã từ chối và cho biết tai nạn xảy ra ở tốc độ cao chứ không phải 75 km/h như khách hàng nói.

Theo Tesla, vụ tai nạn xảy ra ở tốc độ cao, chính vì thế, không chỉ xe điện mà bất cứ phương tiện nào cũng có thể bốc cháy.

Hãng đang phối hợp với nhà chức trách để điều tra vụ việc và từ chối trả 1 triệu USD bồi thường như khách hàng yêu cầu.

Theo Hoàng Tâm (Tri Thức Trực Tuyến)