Ôtô - Xe máy

Ford triệu hồi gần 830.000 xe do lỗi chốt cửa

Hãng xe Mỹ vừa thông báo triệu hồi 828.053 xe trên toàn cầu, trong đó có 766.682 xe tại Mỹ, do lỗi kỹ thuật ở bộ phận chốt cửa.

Hãng xe Mỹ vừa thông báo triệu hồi 828.053 xe trên toàn cầu, trong đó có 766.682 xe tại Mỹ, do lỗi kỹ thuật ở bộ phận chốt cửa.
Ford trieu hoi gan 830.000 xe do loi chot cua hinh anh 1
Mẫu xe Ford Transit Connect đời 2014 cũng thuộc diện phải thu hồi do lỗi chốt cửa xe. Ảnh: TruckTrend 

Đại diện Ford cho hay, một chi tiết chốt cửa xe có nguy cơ bị gãy, khiến cánh cửa có thể bất ngờ tự động mở khi xe đang chạy. Theo báo cáo của hãng, đã có một trường hợp gây chấn thương cho hành khách do lỗi này.

Tỷ lệ xe bị lỗi này cao hơn ở các thị trường có khí hậu nóng, cụ thể tập trung tại các bang của Mỹ như Alabama, Arkansas, California, Florida, Georgia, Hawaii, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Nevada, Oklahoma, Texas, Utah, Oregon và Washington.

Các đại lý sẽ thay thế miễn phí chốt cửa bên cho những xe bị thu hồi, ngoài ra hãng cũng có chương trình khắc phục cho các xe nằm ngoài diện phải thu hồi nếu có dấu hiệu gặp lỗi này. Ford ước tính sẽ phải chi tới 270 triệu USD để khắc phục lỗi kỹ thuật này.

Theo Quang Thái (Zing.vn)