Ôtô - Xe máy

Fiat Chrysler thu hồi 323.000 xe hơi do sự cố hệ thống dây điện

 Hãng Fiat Chrysler (FCA) đang tiến hành thu hồi khoảng 323.361 chiếc xe tại thị trường Mỹ.

 
 Hãng Fiat Chrysler (FCA) đang tiến hành thu hồi khoảng 323.361 chiếc xe tại thị trường Mỹ.

Lý do hãng này đưa ra là lỗi hệ thống dây điện của xe có thể dẫn đến một mã lỗi solenoid, điều này ảnh hưởng tới việc hoạt động của động cơ, có thể dẫn đến tai nạn. Mặc dù hiện tại vẫn chưa có trường hợp nào bị thương do sự cố này.

fiat chrysler thu hoi 323.000 xe hoi do su co he thong day dien hinh anh 1
 

Phía Fiat cho biết, họ sẽ cập nhật nâng cấp phần mềm của xe bị ảnh hưởng và thay thế dây trong hệ thống điện khi cần thiết. Theo hãng này, nếu khách hàng nào từng gặp vấn đề này thì có thể giải quyết tạm thời bằng cách khởi động lại động cơ.

Fiat tại Mỹ kêu gọi khách hàng thực hiện theo các hướng dẫn trên thông báo thu hồi của họ. Khách hàng sẽ được thông báo khi Fiat có thể sắp xếp dịch vụ khắc phục. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể liên lạc tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng Fiat của Mỹ theo đường dây 1-800-853-1403. Chiến dịch triệu hồi này bắt đầu từ ngày 25/7/2016.

Ước tính có khoảng 35.511 xe tại Canada, 7.067 chiếc ở Mexico và 43.927 chiếc bên ngoài khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA) cũng gặp sự cố tương tự. 

Theo Bạch Dương (Dân Việt)