Ôtô - Xe máy

Xe ôtô nhập khẩu Việt Nam lập đỉnh, tới 18.000 trong tháng 8

Lượng ôtô nhập khẩu được đưa về nước tăng mạnh trong tháng 8/2022 vừa qua có thể là nguyên nhân chính giúp một số mẫu xe “hot” chấm dứt tình trạng “bia kèm lạc”.

Theo số liệu được Tổng cục Hải quan công bố, trong tháng 8 vừa qua có tổng cộng 18.279 xe ôtô được nhập khẩu về Việt Nam, nhiều nhất từ trước tới này với tổng kim ngạch đạt 385,4 triệu USD. Như vậy, từ đầu năm 2022 cho đến hết tháng 8, lượng xe ôtô nhập khẩu đạt tổng cộng 96.239 chiếc cùng kim ngạch đạt 2,25 tỷ USD nhưng vẫn giảm 8,8% về số lượng và giảm 4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe ôtô nhập khẩu Việt Nam lập đỉnh, tới 18.000 trong tháng 8
 Lượng xe ôtô nhập khẩu cập cảng Việt ở tháng 8 vừa qua lập kỷ lục mới.

Các thị trường xuất khẩu ôtô sang Việt Nam chủ yếu vẫn là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Tuy nhiên ở tháng 8 vừa qua, lượng ôtô nhập khẩu có xuất xứ từ Indonesia lại nhiều nhất, lên tới 10.360 chiếc nâng tổng lượng xe nhập khẩu đến từ thị trường này trong 8 tháng đầu năm 2022 lên tới 38.469 xe, chính thức vượt qua Thái Lan (37.748 xe) và trở thành quốc gia xuất khẩu xe lớn nhất cho Việt Nam trong năm nay tính đến hết tháng 8.

Việc lượng xe ôtô nhập khẩu đạt mức kỷ lục ở tháng 8 vừa qua đã “giải khát” nguồn cung cho nhiều mẫu xe “hot” trên thị trường. Đơn cử như Hyundai Creta được nhập khẩu từ Indonesia vốn bị bán kèm “lạc” do khan hàng ở nhiều tháng trước, khi bước sang tháng 8 không những không còn bị bán chênh giá mà còn có cả khuyến mãi tại đại lý và đồng thời, bản Cao cấp của mẫu B-SUV đang được khách Việt quan tâm cũng đã được đưa về trong tháng 8 vừa qua.

Trong khi đó, một số mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan vẫn có nguồn cung eo hẹp, ví dụ như Ford Everest ở cả tháng 8 vừa qua lẫn sang tháng 9 này vẫn đang bị bán kèm 1 gói phụ kiện trị giá 200 triệu đồng nếu khách muốn nhận xe sớm.

Theo Thảo Nguyễn (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/xe-oto-nhap-khau-viet-nam-lap-dinh-toi-18000-trong-thang-8-1748394.html