Ôtô - Xe máy

Xe điện Tesla sản xuất tại Trung Quốc chính thức được mở bán

Lô xe điện Tesla Model 3 đầu tiên gồm 15 chiếc sản xuất tại nhà máy Thượng Hải được tung ra thị trường ngày 30/12.

Sau một năm 2019 sóng gió, Tesla cuối cùng đã có thể sản xuất xe điện tại Trung Quốc. Đây được xem là cột mốc lớn của hãng công nghệ này trong nỗ lực thâm nhập thị trường xe điện lớn nhất thế giới.

Đây cũng là nhà máy sản xuất xe điện lớn đầu tiên của Tesla ngoài lãnh thổ Mỹ. Được biết, lô xe điện 15 chiếc sedan Model 3 đầu tiên được ưu tiên bán cho nhân viên Tesla.

Xe điện Tesla sản xuất tại Trung Quốc chính thức được mở bán
Những chiếc Tesla Model 3 đầu tiên được sản xuất tại Trung Quốc

Tại thị trường hơn 1 tỷ dân này, Tesla sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các thương hiệu cao cấp của Volkswagen như Audi, BWM. Cả hai đều có kế hoạch bắt đầu lắp ráp xe điện tại Trung Quốc từ năm sau. Bên cạnh đó, hãng xe nội địa Nio có trụ sở ở Thuợng Hải cũng là một đối thủ đáng gờm của Tesla.

Để kích thích người tiêu dùng, Tesla Model 3 sản xuất tại Trung Quốc sẽ được miễn 10% thuế. Khi đó, giá xe sẽ dao động trong khoảng 50.000 USD/chiếc.

Tiếp sau Trung Quốc, Tesla có kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất tại châu Âu, nơi hãng xe Mỹ hy vọng sẽ có tốc độ tăng trưởng cao.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)