Ôtô - Xe máy

Toyota tạm dừng nhà máy sản xuất tại Việt Nam phòng dịch Covid-19

Sau Ford, Toyota là hãng xe tiếp theo tại Việt Nam tạm ngừng sản xuất từ 30/3 nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Toyota Việt Nam đã ra thông cáo tạm dừng mọi hoạt động sản xuất của mình bắt đầu từ ngày 30/3/2020.

Cụ thể, Toyota Việt Nam sẽ tạm dừng mọi hoạt động sản xuất đồng thời tạm thời đóng cửa các đại lý Toyota tại Hà Nội cũng như phòng trưng bày và xưởng dịch vụ theo Chỉ thị của Chính phủ và UBND TP. Hà Nội nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng. Thời gian bắt đầu từ ngày 30/3/2020.

Toyota tạm dừng nhà máy sản xuất tại Việt Nam phòng dịch Covid-19

Đồng thời, thời gian sản xuất trở lại sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh, nhu cầu của thị trường, tình hình chuỗi cung ứng, tồn kho của các đại lý và quy định của Chính phủ.

Công ty cũng cho biết sau khi tình trạng dịch bệnh Covid-19 được công bố trên toàn quốc, Toyota Việt Nam đã chủ động phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực công ty, nhà máy, cung cấp khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, xây dựng các quy định nhằm hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm.

Nhà máy Toyota Việt Nam đặt tại Mê Linh, Vĩnh Phúc, bắt đầu hoạt động từ năm 1996, hiện có công suất khoảng 36.000 xe/năm.

Đối với thương hiệu Lexus, công ty Toyota Việt Nam cũng đã đóng cửa đại lý duy nhất ở Hà Nội là Lexus Thăng Long (nằm trên đường Dương Đình Nghệ, quận Nam Từ Liêm) từ ngày 28/3/2020 theo quyết định tạm thời đóng cửa các cơ sở dịch vụ ngoại trừ dịch vụ thiết yếu trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền thành phố.

Trước Toyota, Ford Việt Nam cũng đã tạm dừng hoạt động nhà máy tại Hải Dương từ 26/3. Đại diện của Ford Việt Nam cho biết việc dừng hoạt động sản xuất sẽ kéo dài trong vài tuần tùy thuộc vào tình hình bệnh dịch.

Ngoài Việt Nam, nhà máy Ford tại Thái Lan cũng tạm dừng hoạt động từ 27/3. Một số nhà máy của Ford tại Ấn Độ trước đó đã tạm đóng cửa từ 21/3.

Theo Thanh Thư (Nguoiduatin.vn)




https://xe.nguoiduatin.vn/521/toyota-tam-dung-nha-may-san-xuat-tai-viet-nam-phong-dich-covid-19-357655.html