Ôtô - Xe máy

Tiêu huỷ xe Volkswagen có đường lưỡi bò, ôtô Trung Quốc ra sao?

Sự kiện "đường lưỡi bò" xuất hiện trên chiếc Volkswagen Touareg tại Triển lãm VMS 2019 dấy lên bất bình trong dư luận. Từ đây, nhiều người liên tưởng đến "đường lưỡi bò" được cài cắm trong phần mềm định vị của chiếc Zotye Trung Quốc đang bán tại Việt Nam.

Vừa qua, cộng đồng mạng phản ứng gay gắt khi phát hiện mẫu xe Volkswagen Touareg mới trưng bày tại Triển lãm ôtô Việt Nam 2019 (VMS) và các mẫu xe Zotye như T600 (hay còn gọi là Z8) đang bán tại thị trường Việt Nam xuất hiện đường lưỡi bò trên bản đồ định vị. Cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng dường như việc xử lý đang dồn vào hãng xe của Đức trong khi các mẫu ôtô Trung Quốc có bản đồ vi phạm chủ quyền của Việt Nam khá im ắng.

"Đường lưỡi bò" âm thầm tồn tại trên xe Trung Quốc tại Việt Nam

Cách đây không lâu, người dùng trong nước phát hiện Zotye T600 rao bán trên mạng với giá 500 triệu đồng tích hợp bản đồ có "đường lưỡi bò" và ngôn ngữ màn hình là tiếng Hoa. Chủ nhân của chiếc xe cho biết, từ lúc mua xe về, hệ thống thông tin giải trí của xe vẫn chưa được cập nhật. Tất cả giao diện, bản đồ định vị và ngôn ngữ trên màn hình đều là... nguyên bản.

Tiêu huỷ xe Volkswagen có đường lưỡi bò, ôtô Trung Quốc ra sao?
Zotye T600 rao bán trên mạng với giá 500 triệu đồng tích hợp bản đồ có "đường lưỡi bò" và ngôn ngữ màn hình là tiếng Hoa.

Ngoài Zotye T600 nhiều người dùng xe ôtô Trung Quốc tại Việt Nam cũng phát hiện bản đồ thể hiện đường lưỡi bò trên chiếc xe của mình đang sử dụng nhưng bấy lâu nay không chú ý. Đây là ý đồ mà Trung Quốc lâu nay vẫn cố tình phát tán nhằm thể hiện hành vi xâm lấn vào quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

Liên quan tới sự việc, không ít người đặt câu hỏi, tại sao Cục đăng kiểm Việt Nam lại bỏ lọt “đường lưỡi bò” khi xe đăng kiểm? Trao đổi với Báo chí, ông Nguyễn Tô An - Trưởng phòng chất lượng xe cơ giới cho biết, Navigation là tính năng tùy chọn kèm theo không nằm trong hạng mục kiểm tra. Trong quy chuẩn lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới chỉ kiểm tra các vấn đề liên quan tới yếu tố kỹ thuật, an toàn, khí thải bảo vệ môi trường.

Tiêu huỷ xe Volkswagen có đường lưỡi bò, ôtô Trung Quốc ra sao? - 1
Nhà phân phối Zotye cam kết sẽ gỡ bỏ ứng dụng dẫn đường Navigator trên các mẫu xe Trung Quốc bán tại Việt Nam bởi ứng dụng này có chứa hình ảnh "đường lưỡi bò".

Tuy nhiên, ông An cũng thừa nhận dưới góc độ cá nhân đường lưỡi bò có trong xe Trung Quốc là không thể chấp nhận và đã ngay lập tức yêu cầu bên phía Kylin-GX668 rà soát, gỡ bỏ phần mềm kể trên, nâng cấp, chạy lại hệ thống phù hợp khi biết thông tin. Về vấn đề liên quan tới việc xem xét xử phạt đơn vị nhập khẩu ông An cho biết nó không thuộc thẩm quyền của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Sau khi thông tin trên lan truyền, Kylin-GX668, nhà phân phối chính thức của thương hiệu Zotye và BAIC đã gửi văn bản tới một số đơn vị truyền thông và người dùng xe Trung Quốc trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, nhà phân phối Zotye cam kết sẽ gỡ bỏ ứng dụng dẫn đường Navigator trên các mẫu xe Trung Quốc bán tại Việt Nam bởi ứng dụng này có chứa hình ảnh "đường lưỡi bò".

Xe Volkswagen Touareg xuất hiện "đường lưỡi bò"

Mới đây, bản đồ có hình "đường lưỡi bò" xuất hiện trên chiếc Volkswagen Touareg trưng bày tại Triển lãm VMS 2019. Cụ thể, ngày 27/10, một số thành viên trong hội/nhóm ôtô lan truyền bức hình chụp SUV Volkswagen Touareg trưng bày tại VMS 2019 (chuẩn bị mở bán tại Việt Nam vào năm sau) có bản đồ "đường lưỡi bò". Đây là hình ảnh do khách tham quan Triển lãm chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Tiêu huỷ xe Volkswagen có đường lưỡi bò, ôtô Trung Quốc ra sao? - 2
Mới đây, bản đồ có hình "đường lưỡi bò" xuất hiện trên Volkswagen Touareg trưng bày tại Triển lãm Vietnam Motor Show 2019 (VMS 2019).

Qua tìm hiểu, được biết mẫu xe trưng bày được đưa về nước theo diện "tạm nhập tái xuất" để phục vụ mục đích trưng bày tại sự kiện ôtô. Mẫu xe này được Volkswagen Việt Nam mượn của đối tác Trung Quốc. Đại diện Volkswagen Việt Nam khẳng định "đây là sơ suất không kiểm tra kỹ trước khi đem trưng bày tại triển lãm", đồng thời gửi lời xin lỗi đến người tiêu dùng trong nước.

Sau khi biết tin mẫu xe Touareg có "đường lưỡi bò". Chiều 27/10, Volkswagen Việt Nam đã chỉ đạo ngắt kích hoạt chế độ định vị bản đồ và tái xuất đúng hạn theo quy định của Hải Quan Việt Nam. Ông Đỗ Nguyễn Vương - TGĐ Volkswagen Việt Nam chia sẻ: "Volkswagen Việt Nam khẳng định mẫu xe này hoàn toàn không được thương mại hóa tại Việt Nam". "Chúng tôi sẽ bán mẫu xe Touareg sản xuất ở nhà máy Volkswagen Slovakia. Xe dự kiến được giao vào quý 4/2020 và cam kết sẽ kiểm tra chu đáo các yếu tố liên quan đến bản đồ trên xe".

Tiêu huỷ xe Volkswagen có đường lưỡi bò, ôtô Trung Quốc ra sao? - 3
Mẫu xe này được Volkswagen Việt Nam mượn của đối tác Trung Quốc.

Volkswagen cho hay, hãng luôn tuân thủ các quy định về pháp luật Việt Nam và không có ý xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến chủ quyền Việt Nam.

Tiêu huỷ xe Volkswagen Touareg có bỏ qua xe Trung Quốc?

Theo thông tin từ phía Tổng cục Hải quan cho hay, sẽ tham khảo ý kiến 3 bộ Công Thương, Thể thao văn hóa du lịch và Tư pháp để thực hiện biện pháp cứng rắn là xử phạt, tịch thu xe. Trả lời Báo chí, một lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết chiếc Volkswagen Touareg có bản đồ "đường lưỡi bò" sẽ không thể dễ dàng tái xuất đi nước ngoài và cơ quan này muốn thực hiện một biện pháp cứng rắn, nhưng vì vấn đề này còn "liên quan đến quốc tế" nên sẽ cần phải bàn bạc.

"Cơ quan Hải quan sẽ trao đổi với 3 bộ Công thương, Văn hóa Thể thao Du lịch, và Tư pháp để xem xét vụ việc. Hiện mức xử phạt cao nhất là tịch thu chiếc xe và sau đó cơ quan chức năng có thể tiêu hủy chiếc xe đó", một lãnh đạo Tổng cục Hải quan bày tỏ quan điểm.

Tiêu huỷ xe Volkswagen có đường lưỡi bò, ôtô Trung Quốc ra sao? - 4
Tiêu huỷ xe Volkswagen Touareg có bỏ qua xe Trung Quốc?

Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng Việt đang tỏ ra băn khoăn về việc xử lý những vi phạm quá rõ ràng của những chiếc xe ôtô Trung Quốc cài bản đồ vi phạm chủ quyền của Việt Nam hiện đang khá im ắng. Nếu như vi phạm của việc nhập khẩu chiếc Volkswagen Touareg cần phải bị tịch thu, xử phạt nặng thậm chí nặng nhất là tiêu hủy thì việc Kylin-GX688 và những chiếc xe ôtô Trung Quốc khác nhập khẩu từng có bản đồ định vị cài cắm "đường lưỡi bò" hiện đang bán ra và lăn bánh tại Việt Nam số phận sẽ ra sao?

Bản đồ “đường lưỡi bò” được coi là một hoạt động phi pháp của Trung Quốc đối với biển Đông. Thuật ngữ "đường lưỡi bò" ám chỉ một đường 9 đoạn do Trung Quốc đơn phương vẽ thêm để tuyên bố chủ quyền tại một số vùng ở biển Đông, trong đó bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vốn được công pháp quốc tế công nhận thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo Thảo Nguyễn (Kienthuc.net.vn)