Ôtô - Xe máy

Siêu xe Lamborghini của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua 7 năm đi chưa đến 200km

Sau 7 năm về Việt Nam, chiếc Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder của ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng khiến nhiều người bất ngờ khi chỉ đi được dưới 200km.

Không riêng Ferrari, những mẫu siêu xe mui trần của Lamborghini cũng ít được dân chơi Việt ưa chuộng bởi thiết kế không phù hợp với điều kiện vận hành của một quốc gia nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

Nếu như đối thủ Ferrari 458 Spider chỉ có 2 chiếc có mặt ở nước ta, số lượng Lamborghini Gallardo Spyder cũng không ngoại lệ khi gồm một chiếc bản LP560-4 và hai chiếc bản Performante.

Siêu xe Lamborghini của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua 7 năm đi chưa đến 200km

Trong đó, chiếc Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder này thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nằm chung với chiếc Gallardo Performante mui trần hàng hiếm.

Xe được đơn vị nhập khẩu tư nhân đưa về từ tháng 3/2016, tuy nhiên số lần xuất hiện trong sự kiện của Tập đoàn Trung Nguyên chỉ vỏn vẹn dưới 5 lần. Sau 7 năm về nước, quãng đường chiếc siêu xe đi được không quá 200km.

Siêu xe Lamborghini của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua 7 năm đi chưa đến 200km - 1

Ngoại thất xe nổi bật nhờ tông màu trắng sữa. Để tăng vẻ thể thao cho xe, doanh nhân ngành cà phê đã thay đổi một số chi tiết từ màu trắng sang đen nhám bằng phương pháp dán decal như líp cản trước, ốp gương chiếu hậu và ốp sườn.

Siêu xe Lamborghini của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua 7 năm đi chưa đến 200km - 2

Cụm đèn chiếu sáng góc cạnh là thiết kế đặc trưng trên dòng Gallardo, trong đó có dải LED định vị là nguồn cảm hứng cho dòng Huracan và Aventador thành công vang dội sau này.

Siêu xe Lamborghini của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua 7 năm đi chưa đến 200km - 3

Đuôi xe có thiết kế vuông vức với bộ khuếch tán gồm nhiều cánh chia gió, mang đến diện mạo bắt mắt hơn. Cản sau tạo hình hốc gió, đi kèm lưới tản nhiệt sơn đen giúp làm mát cho động cơ hút khí tự nhiên tốt hơn.

Siêu xe Lamborghini của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua 7 năm đi chưa đến 200km - 4

Bên trên là cánh gió chủ động, có thể nâng lên khi xe di chuyển ở vận tốc trên 120 km/h nhằm tăng lực ép xuống đuôi xe.

Siêu xe Lamborghini của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua 7 năm đi chưa đến 200km - 5

Chiếc Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder độc nhất Việt Nam có phần mui xếp vải màu đen, có thể đóng/mở trong 20 giây bằng nút bấm bên trong cabin. Bộ phận này sau đó nằm gọn bên trong khoang chứa giữa cabin và động cơ.

Siêu xe Lamborghini của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua 7 năm đi chưa đến 200km - 6

Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu dạng mặt cắt kim cương, kích thước 19 inch và mạ crôm. Thiết kế này khác hoàn toàn bộ mâm trên những chiếc Gallardo khác tại Việt Nam.

Siêu xe Lamborghini của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua 7 năm đi chưa đến 200km - 7

Bên trong không gian nội thất là sự kết hợp giữa hai tông màu đen và trắng, điểm xuyết bằng đường chỉ khâu màu trắng tương phản. Vô-lăng được bọc vật liệu Alcantara, các chi tiết còn lại bọc da trơn cao cấp.

Siêu xe Lamborghini của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua 7 năm đi chưa đến 200km - 8

Bên dưới nắp động cơ nằm ngang che kín hoàn toàn là động cơ V10 hút khí tự nhiên, dung tích 5.2 lít. Cỗ máy này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh, cho ra sức mạnh 552 mã lực tại 8.000 vòng/phút và 540 Nm mô-men xoắn cực đại tại 6.500 vòng/phút.

Khả năng tăng tốc 0-100 km/h của Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder khá ấn tượng khi chỉ tốn 3,7 giây cùng vận tốc tối đa 325 km/h.

Theo Quốc Lâm (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/sieu-xe-lamborghini-cua-ong-dang-le-nguyen-vu-mua-7-nam-di-chua-den-200-km-2125552.html