Ôtô - Xe máy

Nissan tiết lộ kế hoạch kết nối ô tô với mọi thứ

Nissan muốn chiếc ô tô của mình có thể kết nối với mọi thứ, nơi mà cả bạn cũng không nhìn thấy được.

Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển kỹ thuật cấp cao của Nissan Bắc Mỹ và Verizon (một tập đoàn viễn thông đa quốc gia của Mỹ) đang nghiên cứu công nghệ phát hiện phương tiện và người đi bộ thế hệ tiếp theo. Công nghệ mới tập trung đặc biệt vào người đi bộ và phương tiện xuất hiện trong điểm mù thị giác.

Nissan và Verizon gần đây đã hoàn thành công nghệ mới này. Mặc dù khá đơn giản nhưng lại có thể mang lại hiệu quả cao. Về cơ bản, hệ thống mới sử dụng các công nghệ hiện có như mạng không dây của Verizon, cảm biến xe và cảm biến từ điện thoại thông minh. Nói tóm lại, đó là giao tiếp từ phương tiện di động đến mọi thứ.

Ngoài ra, gần đây Honda cũng giới thiệu công nghệ tương tự được gọi là Safe Swarm, cũng hợp tác với Verizon. Ý tưởng của dự án này là chiếc xe sẽ "giao tiếp" với các tòa nhà, nhà hàng, trạm nhiên liệu và hệ thống giao thông của thành phố. Hệ thống định vị sau đó sẽ tự động định tuyến lại, trong khi hệ thống lái xe tự động sẽ điều chỉnh tốc độ đảm bảo bạn sẽ vượt đèn xanh trên suốt quãng đường về nhà. Audi gần đây cũng đã giới thiệu một mẫu concept mang tính năng tương tự có tên Audi Traffic Light Information.

Hệ thống Nissan Verizon phức tạp hơn một chút, vì nó thông báo cho người lái xe về những người đi bộ và các phương tiện giao thông khác mà họ không thể nhìn thấy. Hãy tưởng tượng trường hợp một người chạy bộ băng qua ngã tư hoặc một chiếc xe đang chạy tới mà bị khuất sau một chiếc xe khác ở chỗ rẽ sẽ nguy hiểm như thế nào.

"Giao tiếp giữa phương tiện và môi trường xung quanh chúng (C-V2X), sẽ là một trong những đổi mới giao thông quan trọng nhất của tương lai, đặc biệt là đối với việc lái xe tự hành", TJ Fox, Phó chủ tịch cấp cao của Verizon cho biết.

Ngoài việc phát triển công nghệ đảm bảo tai nạn không xảy ra, Verizon cũng đã hợp tác với Stellantis để phát triển công nghệ cảnh báo rằng xe cứu thương, xe cứu hỏa,... đang đến gần để lái xe có thời gian thay đổi hướng đi. Không có gì tồi tệ hơn việc bị mắc kẹt trong dòng xe cộ với một chiếc xe cấp cứu đang cố gắng lách qua.

Nissan tiết lộ kế hoạch kết nối ô tô với mọi thứ
Nissan tiết lộ kế hoạch kết nối ô tô với mọi thứ

Maarten Sierhuis, Phó chủ tịch Trung tâm Kỹ thuật Nissan Bắc Mỹ cho biết: “Tạo đột phá trong sản phẩm và công nghệ là một phần cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của Nissan. Việc phát triển và thử nghiệm thành công công nghệ nghiên cứu này củng cố cam kết của chúng tôi trong việc giúp giữ an toàn cho người lái và hành khách cũng như quá trình tham gia giao thông trong tương lai."

Nissan và Verizon cho biết công nghệ này đã có thể đưa vào ứng dụng. Cơ quan Giao thông vận tải Contra Costa (CCTA) sẽ bắt đầu quá trình kiểm tra và xác nhận công nghệ cho Dự án xe tự hành của họ.

Nissan không cho biết khi nào công nghệ này sẽ ra mắt trên dòng xe du lịch, nhưng một chiếc EV thế hệ tiếp theo như Ariya sẽ có ý nghĩa nhất.

Theo Tư Vũ (Cartimes.vn)




http://cartimes.vn/bai-viet/nissan-tiet-lo-ke-hoach-ket-noi-o-to-voi-moi-thu-9873.htm