Ôtô - Xe máy

Ngắm Honda Dream 50 đời 1998 chưa 'đập hộp', hàng hiếm giá đắt đỏ

Chiếc xe máy cổ Honda Dream 50 đời từ năm 1998 vẫn chưa được đập hộp,“nguyên đai nguyên kiện” dự kiến sẽ được bán đấu giá với mức giá khởi điểm hơn 250 triệu đồng.

Honda Dream 50 là mẫu xe máy điển hình của phong cách retro (hoài cổ), được hãng Honda sản xuất dành cho những người mê xe theo chủ nghĩa cá nhân. Chiếc xe lần đầu xuất hiện tại triển lãm Tokyo năm 1995, đến năm 1997 thì được sản xuất hàng loạt ra thị trường.

Ngắm Honda Dream 50 đời 1998 chưa 'đập hộp', hàng hiếm giá đắt đỏ
Honda Dream 50 đời 1998 nguyên bản, chưa đổ xăng. 

Đây được xem là bản sao hoàn chỉnh cho xe đua CR110 ra đời 1962. Mới đây, xuất hiện một chiếc Honda Dream 50 cổ đời từ năm 1998 nhưng vẫn chưa đập hộp. Xe hiện vẫn nguyên đai nguyên kiện trong hộp car-tông, chưa lắp bánh và chưa đổ xăng. Nhiều người tỏ ra bất ngờ với một chiếc xe 24 năm tuổi có thể được giữ nguyên vẹn trong thùng trong một khoảng thời gian rất lâu như vậy.

Ngắm Honda Dream 50 đời 1998 chưa 'đập hộp', hàng hiếm giá đắt đỏ - 1

Đây là chiếc xe chỉ dành cho thị trường Nhật Bản và chỉ được bán trong hai năm — 1997 và 1998. Honda Dream 50 được tạo ra để tôn kính mẫu xe đua CR110 năm 1962 của Honda.

Mang đặc điểm của mẫu xe đua CR110 trong quá khứ nên Dream 50 được xếp vào dòng xe nam tính, côn tay. Gáo đèn sâu và lớn, phía trên là 2 đồng hồ dạng analog đo vòng tua máy và tốc độ. Tay lái xe thiết kế dạng rời và chụm thành chữ V ngắn.

Ngắm Honda Dream 50 đời 1998 chưa 'đập hộp', hàng hiếm giá đắt đỏ - 2
Tất cả các chi tiết, bộ phận trên xe được giữ nguyên bản còn rất mới.

Honda Dream 50 1998  được trang bị động cơ dung tích nhỏ 1 xi-lanh 50cc có tốc độ tối đa là 90 km/h, hộp số 5 cấp, công suất tối đa 5,6 mã lực ở vòng tua máy 10.500 vòng/phút. Riêng phiên bản cao cấp hơn mang tên Dream 50R được thiết kế dành cho đường đua với tốc độ lên tới 140 km/h, khác biệt duy nhất là bảng đồng hồ được kéo dài lên phía trước, tạo thuận lợi cho người lái khi ở tốc độ cao.

Được biết, chiếc Honda Dream 50 còn nguyên thùng hàng hiếm độc nhất này sắp được bán đấu giá thông qua Artcurial vào ngày 18 tháng 3 năm 2022, tại Salon Rétromobile ở Paris, Pháp. Giá xe dự kiến ​​sẽ khởi điểm từ 5.000 đến 10.000 Euro (khoảng 129 triệu đồng đến 258 triệu đồng).

Một số ảnh chi tiết của xe:

Ngắm Honda Dream 50 đời 1998 chưa 'đập hộp', hàng hiếm giá đắt đỏ - 3
Honda Dream 50 cổ đời 1998 có bình xăng kéo dài khá lạ mắt.
Ngắm Honda Dream 50 đời 1998 chưa 'đập hộp', hàng hiếm giá đắt đỏ - 4
Bánh sau của xe mới cứng, chưa được lắp vào xe. 
Ngắm Honda Dream 50 đời 1998 chưa 'đập hộp', hàng hiếm giá đắt đỏ - 5
Động cơ. 
Ngắm Honda Dream 50 đời 1998 chưa 'đập hộp', hàng hiếm giá đắt đỏ - 6
Tất cả các chi tiết logo, các dòng chữ in tên xe đều vẫn còn mới rõ, sắc nét. 
Ngắm Honda Dream 50 đời 1998 chưa 'đập hộp', hàng hiếm giá đắt đỏ - 7
Xe có bộ khung màu đỏ khá nổi bật.

Nguồn: rideapart

Theo Hoàng Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/oto-xe-may/kham-pha/gia-xe-honda-dream-50-doi-1998-chua-dap-hop-815756.html