Ôtô - Xe máy

Mitsubishi Colt 2023 - hatchback tiết kiệm xăng "đấu" Toyota Yaris

Mitsubishi Motors châu Âu công bố đưa Mitsubishi Colt trở lại thị trường một lần nữa với tư cách là một chiếc hatchback sử dụng động cơ hybrid vào cuối năm nay.

Colt là thương hiệu đã từng được hãng Mitsubishi sử dụng cho nhiều mẫu xe trong giai đoạn từ năm 1962 - 2013. Trong đó, từ năm 1978 - 2002, phiên bản xuất khẩu của mẫu xe hatchback giá rẻ Mitsubishi Mirage cũng được gọi bằng cái tên Colt này.

Sau 9 năm biến mất khỏi thị trường, Mitsubishi Colt 2023 mới chuẩn bị tái xuất dưới dạng xe hatchback hạng B. Trên thực tế, Mitsubishi Colt sẽ là phiên bản đổi tên của mẫu xe Renault Clio. Điều này không có gì lạ vì Mitsubishi vốn là đối tác ruột của hãng Renault.

Đồng thời, đây là một phần trong chiến lược đã được liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi công bố vào hồi tháng 5/2020. Theo đó, liên minh này sẽ tận dụng cơ sở gầm bệ, nhà máy và hệ truyền động chung để phát triển xe.

Tuy được phát triển dựa trên Renault Clio nhưng Mitsubishi Colt hoàn toàn mới sẽ sở hữu thiết kế riêng. Điều này đã được hé lộ qua hình ảnh "úp mở" đầu tiên của xe.

Mitsubishi Colt 2023 - hatchback tiết kiệm xăng "đấu" Toyota Yaris
Mitsubishi Colt tái xuất dưới dạng xe hatchback hạng B

Hình ảnh này cho thấy Mitsubishi Colt 2023 hatchback mới cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản. Do đó, trên đầu xe cũng có hai nẹp mạ crôm tạo thành hình chữ "X", bao quanh lưới tản nhiệt. Hai nẹp mạ crôm này còn nối liền với đèn pha LED thanh mảnh của xe.

Bên sườn, Mitsubishi Colt 2023 được trang bị đường chân kính hất lên ở cột C tương tự Renault Clio. Trong khi đó, tay nắm cửa sau sẽ được tích hợp trên cột C thay vì nằm trên cửa.

Đặc biệt, ở cửa trước của Mitsubishi Colt 2023 còn có logo "Hybrid EV", chứng tỏ mẫu xe hatchback hạng B này sẽ dùng hệ truyền động tiết kiệm xăng. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ CMF-B, Mitsubishi Colt mới dự kiến sẽ dùng chung động cơ với Renault Clio E-Tech và Nissan Juke Hybrid.

Như vậy, Mitsubishi Colt 2023 sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 93 mã lực và mô-men xoắn cực đại 148 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 48 mã lực và 205 Nm. Bên cạnh đó là máy phát điện - bộ đề hiệu điện thế cao và hộp số không ly hợp đa chế độ.

Mitsubishi Colt 2023 - hatchback tiết kiệm xăng "đấu" Toyota Yaris - 1
Mitsubishi Colt 2023 sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 93 mã lực, mô-men xoắn cực đại 148 Nm.

Pin của Renault Clio E-Tech là loại 1,2 kWh, nằm trên cầu sau. Hệ truyền động hybrid này tạo ra công tổng cộng 140 mã lực. So với xe dùng động cơ xăng có dung tích xi-lanh tương tự, Mitsubishi Colt 2023 dự kiến tiết kiệm đến 40% lượng nhiên liệu tiêu thụ. Nếu đi lại trong thành phố, người lái gần như chỉ cần dùng mô-tơ điện của xe.

Dự kiến, Mitsubishi Colt 2023 sẽ chính thức trình làng vào mùa thu năm sau như đối thủ của Toyota Yaris và Mazda2. Xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ, tương tự Renault Clio. Tại thị trường châu Âu, Colt sẽ được định vị giữa Mirage và ASX trong dòng sản phẩm của hãng Mitsubishi.

Theo Thảo Nguyễn (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/mitsubishi-colt-2023-hatchback-tiet-kiem-xang-dau-toyota-yaris-1686708.html