Ôtô - Xe máy

Lượng xe ôtô nhập khẩu về Việt Nam đã cán mốc 100.000 chiếc

Với đà này, nhiều mẫu xe ôtô nhập khẩu đang “hot” trên thị trường Việt Nam sẽ hứa hẹn sẽ có nguồn cung đủ đầy cho dịp mua sắm cuối năm.

Theo số liệu được Tổng Cục Hải quan Việt Nam công bố, trong nửa đầu tháng 9 vừa qua, cả nước nhập khẩu ôtô nguyên chiếc tới 7.914 xe các loại với kim ngạch đạt 153,6 triệu USD. Như vậy, tính từ đầu năm cho đến hết ngày 15/9/2022, lượng ôtô nhập khẩu cập cảng Việt đạt tổng cộng 104.103 xe, tổng kim ngạch đạt 2,4 tỷ USD, gần bằng với cùng kỳ năm ngoái (108.173 chiếc, 2,4 tỷ USD).

Lượng xe ôtô nhập khẩu về Việt Nam đã cán mốc 100.000 chiếc
Ở nửa đầu tháng 9 vừa qua, ôtô nhập khẩu 9 chỗ ngồi trở xuống được đưa về Việt Nam có 6.970 xe còn xe tải chỉ có 505 chiếc.

Trước đó ở tháng 8 vừa qua, lượng xe ôtô nhập khẩu cập cảng Việt đạt kỷ lục hơn 18.000 chiếc. Trong đó có tới 10.360 xe có xuất xứ từ Indonesia, giúp quốc gia này trở thành thị trường xuất khẩu nhiều xe sang Việt Nam nhất trong 8 tháng đầu năm 2022. Cụ thể, lũy kế cộng dồn hết tháng 8/2022 thống kê cho thấy lượng xe nhập khẩu từ Indonesia đạt 38.469 xe, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Thái Lan vốn là thị trường dẫn đầu nhưng lại giảm 30%, chỉ đạt 37.748 chiếc và nhà cung cấp lớn thứ 3 chính là Trung Quốc với tổng lượng xe trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 13.198 chiếc, giảm nhẹ 1,68%.

Việc lượng xe ôtô nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh trong tháng 8 vừa qua khiến nguồn cung của nhiều mẫu xe “hot” trên thị trường được “giải khát” sau nhiều tháng “khô cằn”. Ví dụ điển hình như Hyundai Creta, “tân binh” phân khúc SUV đô thị cỡ B này được ra mắt Việt Nam vào tháng 3 vừa qua nhưng thường xuyên khan hàng dẫn đến tình trạng “bia kèm lạc” khoảng 30 triệu đồng ở đại lý nhưng đến tháng 8 vừa qua đã chính thức kết thúc, giá xe về đúng mức niêm yết. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, nguồn cung đủ đầy khiến nhiều tư vấn bán hàng mạnh dạn chào khách đặt mua với ưu đãi giảm giá trực tiếp 10 – 20 triệu đồng đối với 2 bản Tiêu chuẩn và Cao cấp, riêng bản Đặc biệt tầm trung vốn được nhiều người quan tâm vẫn giữ nguyên đúng giá bán đề xuất từ hãng.

Nếu tình hình ôtô nhập khẩu về Việt Nam tiếp tục khả quan trong 3 tháng cuối năm 2022, nguồn cung các dòng xe bán chạy trên thị trường sẽ đủ đáp ứng được nhu cầu của người dùng trong dịp mua sắm cận Tết Nguyên Đán.

Theo Thảo Nguyễn (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/luong-xe-oto-nhap-khau-ve-viet-nam-da-can-moc-100000-chiec-1753066.html