Ôtô - Xe máy

Honda Cub C50 'nữ hoàng đỏ' đời 1991 độc nhất Việt Nam

Chiếc xe máy Honda Cub C50 Econo-Power với tên gọi khác là nữ hoàng đỏ nổi tiếng một thời hiện có giá trị sưu tầm cao tại Việt Nam, được nhiều tay chơi xe săn đón.

Honda Cub C50 Econo-Power ra đời tại Nhật Bản từ 1969 đến những năm cuối của thế kỷ 20. Thực tế, rất ít người gọi với cái tên đầy đủ như vậy, thay vào đó, mẫu xe này thường được biết đến tên gọi "nữ hoàng đỏ". Sở dĩ vậy, vì chiếc xe có màu sơn đỏ từ đầu đến đuôi. 

 Cùng với Honda Super Cub, "nữ hoàng đỏ" là một trong những dòng xe gắn với thời kỳ nhiều khó khăn tại Việt Nam giữa những năm 1980. Khi đó xe máy không chỉ là phương tiện mà còn là tài sản đáng giá bậc nhất và là niềm mơ ước của nhiều người.

Ngày nay, không giống như Cub 82, 81, 78... những chiếc xe Honda C50 "nữ hoàng đỏ" đời đầu rất hiếm tại Việt Nam và thường được liệt vào danh sách xe cổ được nhiều dân chơi xe săn lùng. 

Honda Cub C50 'nữ hoàng đỏ' đời 1991 độc nhất Việt Nam
Honda Cub C50 “nữ hoàng đỏ” đời 1991 nguyên "zin" độc nhất Việt Nam. 

Chiếc Cub "nữ hoàng đỏ" được đề cập trong bài viết này hiện thuộc sở hữu của anh Đỗ Quang Tú (ở 87 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội), một người chuyên sưu tầm xe máy cổ nổi tiếng. Anh Tú cho biết, chiếc xe biển 3 số Hà Nội xưa đăng ký lần đầu từ năm 1991. Xe được chủ cũ giữ gìn xe rất cẩn thận. Xe nguyên "zin" từ màu sơn đến từng con ốc.

Chiếc xe vẫn trong tình trạng như mới, các chi tiết inox bóng sáng, màu đỏ tươi không có dấu hiệu bị cũ dù có tuổi đời đến 31 năm. 

"Đây là một trong những chiếc xe kinh điển thời kỳ thập niên 80. Đến nay, để kiếm được chiếc xe còn nguyên bản như thế này là không dễ dàng. Và tôi may mắn đã tìm mua được nó. Ngoại hình xe vẫn rất hoàn hảo, phần máy mốc phấn theo năm tháng nhưng vẫn rất nhạy, tiếng máy nổ "ngọt lịm, êm như tủ lạnh", anh Tú chia sẻ. 

Theo anh, điểm đặc biệt trên dòng xe này là nước sơn màu đỏ rực rỡ chủ đạo, cùng với đó các chi tiết như gác baga, lóc máy, hộp xích... đều được sơn màu đen nhánh rất lạ mắt. 

Một số trang bị đáng chú ý khác trên chiếc Honda Super Cub C50 Econo-Power này có đèn pha lớn, vuông vức, đồng bộ với cụm đèn xi-nhan, hệ thống giảm xóc trước êm hơn và pô sanken còn rất mới. Xe trang bị động cơ dung tích 50cc 4 thì, xi-lanh đơn 2 van với trục cam phía trên cũng được xem là công nghệ vượt trội ở thời điểm xe ra mắt. 

Cùng với độ độc, hiếm có, giá trị của chiếc xe hiện cũng không hề rẻ. Anh Tú cho biết, chiếc xe có giá khoảng trên 200 triệu đồng, thậm chí còn đắt hơn giá các dòng xe ta gay cao cấp hiện nay trên thị trường như Honda SH hay Vespa... 

Một số hình ảnh chi tiết của xe:

Honda Cub C50 'nữ hoàng đỏ' đời 1991 độc nhất Việt Nam - 1
Chiếc xe gây ấn tượng với yếm màu đỏ rất mới.
Honda Cub C50 'nữ hoàng đỏ' đời 1991 độc nhất Việt Nam - 2
Tất cả các chi tiết đều nguyên "zin".
Honda Cub C50 'nữ hoàng đỏ' đời 1991 độc nhất Việt Nam - 3
Xe chính chủ Hà Nội vẫn biển 3 số - đăng ký 1991.
Honda Cub C50 'nữ hoàng đỏ' đời 1991 độc nhất Việt Nam - 4
Chìa khóa cơ vẫn còn nguyên bản.

Honda Cub C50 'nữ hoàng đỏ' đời 1991 độc nhất Việt Nam - 5

Honda Cub C50 'nữ hoàng đỏ' đời 1991 độc nhất Việt Nam - 6
Các chi tiết nhôm trên chiếc xe vẫn còn sáng bóng.
Honda Cub C50 'nữ hoàng đỏ' đời 1991 độc nhất Việt Nam - 7
Đến nay, chiếc Honda C50 "nữ hoàng đỏ" này vẫn thu hút không ít người chơi xe cổ tại Việt Nam.

Theo Y Nhụy (VietNamNet) 




https://vietnamnet.vn/honda-cub-c50-doi-1991-nguyen-zin-doc-nhat-viet-nam-2099064.html