Ôtô - Xe máy

Hết thời siêu rẻ chỉ 84 triệu đồng/chiếc, đây là giá ô tô Ấn Độ nhập về VN

Mức giá mỗi chiếc xe ô tô Ấn Độ nhập về Việt Nam hiện tại ngang ngửa một chiếc ô tô siêu sang.

Hết thời siêu rẻ chỉ 84 triệu đồng/chiếc, đây là giá ô tô Ấn Độ nhập về VN

Tổng cục Hải quan vừa mới công bố số liệu về tình hình nhập khẩu hàng hóa tháng 11/2018. Theo đó, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 11 đạt 14.538 chiếc, trị giá 304,666 triệu USD, cao nhất kể từ đầu năm 2018 đến nay. So với tháng 10/2018, lượng ô tô nhập khẩu tăng 16,6% về số lượng và 16,4% về giá trị.

Tuy nhiên, tính chung trong 11 tháng, lượng ô tô nhập khẩu đạt 67.283 chiếc, với tổng giá trị là 1.489,7 triệu USD. Con số này thấp hơn 19,8% về số lượng và thấp hơn 21,1% về giá trị so với 11 tháng đầu năm 2017.

2 thị trường nhập khẩu ô tô nguyên chiếc lơn nhất của Việt Nam là Thái Lan và Indonesia với số lượng lần lượt là 10.700 và 2.579 chiếc. Mức giá trung bình của ô tô nhập từ thị trường này là Indonesia chỉ khoảng 16,4 nghìn USD (382 triệu đồng) và Thái Lan là 19,3 nghìn USD (449 triệu đồng).

Ấn Độ - thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2018 và 2017 đã sụt giảm số lượng mạnh. Trong tháng 11, chỉ có 5 chiếc ô tô từ thị trường này với trị giá 3.820.355 USD được nhập về Việt Nam. Trung bình, mỗi chiếc xe Ấn Độ về Việt Nam giá trung bình 764.071 USD (17,76 tỷ đồng).

Tính chung 11 tháng, đã có 62 chiếc ô tô Ấn Độ với giá trị 6.563.233 USD nhập về Việt Nam. Như vậy, trung bình mỗi xe tương đương 2,5 tỷ đồng. Con số này chênh lệch rất nhiều so với mức giá trung bình là 84 triệu đồng/xe mà Việt Nam đã nhập từ Ấn Độ trong năm 2017.

Theo Pha Lê (Nhịp Sống Kinh Tế)