Ôtô - Xe máy

Fiat 500 Arbarth 695 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm

Nhân kỉ niệm 70 năm thành lập thương hiệu Arbarth & C S.p.A, hãng xe lâu năm đến từ Ý Fiat đã tiết lộ một loạt các dự án chế tạo các phiên bản đặc biệt Fiat 500 và Fiat 124.

Fiat 500 Arbarth 695 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm
Chiếc xe được ra mắt tại Milan như một phần của lễ kỷ niệm sinh nhật của Abarth và được phát triển dựa trên phiên bản Arbarth 695 của Fiat 500. Fiat 500 Abarth 695 70th Anniversario được dự kiến sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 1949 chiếc – Tượng trưng cho năm thành lập của thương hiệu xe hơi này.
Fiat 500 Arbarth 695 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm - 1
Mẫu xe Fiat Arbarth 70th Anniversario sở hữu một trang bị nổi bật là một cánh lướt gió phía sau cỡ lớn lấy cảm hứng từ mô tô thể thao lớn đã được thử nghiệm trong một hầm gió. Cánh gió này được Abarth mệnh danh là “Spoiler ad Assetto Variabile”, nó có thể được điều chỉnh thủ công đến 12 vị trí với góc nghiêng từ 0 đến 60 độ.
Fiat 500 Arbarth 695 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm - 2
Ở vị trí nghiêng tối đa, cánh lướt gió tăng tải trọng khí động học lên tới 92,6 pound và tăng tốc độ tối đa lên tới 200km/h dẫn đến cải thiện động lực học và sự ổn định. Chiếc xe được trang bị hệ thống xả Record Monza với bốn ống xả cũng giúp tăng cường âm thanh động cơ.
Fiat 500 Arbarth 695 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm - 3
Abarth 695 70th Anniversario được sơn màu xanh lá cây Monza 1958 như một sự tôn vinh màu sắc của chiếc 500 Abarth đầu tiên lập sáu kỷ lục quốc tế tại Monza nhiều năm về trước với các chi tiết được điểm xuyết màu xám Campovolo như cánh lướt gió, bộ bodykit và nắp gương.
Fiat 500 Arbarth 695 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm - 4
Logo Scorpion được dán trên nóc capo cũng mang màu xám. Ngoài ra, trên nóc xe được trang trí hoạt tiết caro 2 màu xanh xám nổi bật. Abarth phiên bản đặc biệt được trang bị bánh xe hợp kim 17 inches với cùm phanh Brembo màu đỏ, đĩa phanh trước 12 inches và đĩa sau 9,4 inches.
Fiat 500 Arbarth 695 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm - 5
Về nội thất, chiếc xe được trang bị bộ ghế ngồi “Sabelt Tricolore” độc quyền được phát triển riêng cho mẫu phiên bản đặc biệt.
Fiat 500 Arbarth 695 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm - 6
Fiat 500 Arbarth 695 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm - 7
Chiếc xe được trang bị động cơ tăng áp 1,4 lít sản sinh công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 250Nm cho phép chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong vòng 6,7 giây và đạt tốc độ tối đa lên tới 225km/h với cánh lướt gió ở vị trí nằm ngang nhất.
Fiat 500 Arbarth 695 phiên bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm - 8
Hiện tại, vẫn chưa có thông tin về việc bán ra và giá xe Fiat 500 Arbarth 695 tại thị trường Mỹ, nhưng nó có thể sẽ bị cấm ở Mỹ vì không có phiên bản đặc nào khác đã được bán ở thị trường khó tính này.