Ôtô - Xe máy

Chủ xe không cần lo lắng nếu để quên chó trên Tesla Model X 2022

Hình ảnh chú chó đang nghỉ ngơi thoải mái trong chiếc Tesla Model X đỗ bên đường mà không có chủ xe hé lộ một tính năng mà hãng xe của tỷ phú Elon Musk đã ấp ủ từ cách đây 3 năm.

 

Mới đây trên mạng xã hội twitter, tài khoản có tên Tesla Owners of Silicon Valley đã đăng tải những bức hình gây sự chú ý tới người dùng xe Tesla trên toàn thế giới.

Theo đó, một chú chó trưởng thành được nhìn thấy đang bị nhốt trong chiếc Tesla Model X đỗ ở lề đường. Dường như trong xe chỉ có duy nhất con chó và không hề có chủ xe bên cạnh, trong khi các cửa kính đều đóng kín.

Chủ xe không cần lo lắng nếu để quên chó trên Tesla Model X 2022
Bức ảnh chiếc Tesla đỗ bên lề đường với ánh nắng chiếu vào xe và bên trong có một chú chó nhỏ gây bão trên mạng xã hội.

Với một chiếc xe thông thường, hình ảnh trên sẽ là thảm họa bởi chú chó có thể nhanh chóng bị suy kiệt cơ thể do hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, điều này dường như không diễn ra trên chiếc Tesla. Bằng chứng là con chó còn tỏ ra bình thản nằm ngủ ở ghế lái.

Thực tế việc con chó có thể nằm yên chờ chủ trong xe Tesla như ảnh chụp là nhờ tính năng "Dog Mode", giúp xe tự điều chỉnh nhiệt độ tùy theo điều kiện môi trường bên ngoài. Lúc này, nhiệt độ trên màn hình trung tâm hiển thị ở mức 68 độ F (khoảng 20 độ C). 

Chủ xe không cần lo lắng nếu để quên chó trên Tesla Model X 2022 - 1
Chú chó yên tâm ngủ say vì nhiệt độ bên trong lúc này đang được duy trì ở mức 20 độ C.

Tính năng "Dog Mode" được Elon Musk công bố cách đây 3 năm trên Twitter và nó đã thành hiện thực từ đầu năm 2019 dưới dạng bản cập nhật cho dòng Teslas cũ và bắt đầu có sẵn trên xe Tesla mới sản xuất. Ở chiếc Tesla xuất hiện trong bức ảnh chụp trên, tính năng này tiếp tục gây bão khi nó tiếp tục có sẵn trên phiên bản hiệu suất cao Plaid của mẫu Tesla Model X. Mẫu xe này sẽ được bán rộng rãi vào giữa năm 2022.

Plaid sẽ là chiếc Tesla Model X nhanh nhất kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2012. Phiên bản này sở hữu động cơ có công suất cực đại 1.020 mã lực và mô-men xoắn 1.423 Nm, và phạm vi hoạt động lên tới 840km. Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h của xe chưa đến 2 giây và không có nhiều mẫu xe điện nào trên đường hiện nay đạt được như vậy. 

Chủ xe không cần lo lắng nếu để quên chó trên Tesla Model X 2022 - 2
Plaid sẽ là chiếc Tesla Model X nhanh nhất từ trước đến nay

Bên cạnh hiệu suất tăng lên, Model S Plaid còn nổi tiếng với tay lái Yoke, một thiết kế giống vô-lăng chữ U trên máy bay. 

Một tính năng độc đáo khác của phiên bản Plaid là tính năng kiểm soát khởi động. Tesla gọi nó là “Drag Strip Model”. Khi kích hoạt tính năng này, máy tính sẽ thiết lập chế độ pin để tăng tốc hiệu quả nhất. Nhưng người lái sẽ phải đợi vài phút trước khi nó được kích hoạt hoàn toàn bằng thông báo bật lên trên màn hình điều khiển. Cùng với đó, gầm xe sẽ hạ xuống khoảng 2 inch (khoảng 50 mm) khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga, góp phần tăng tính khí động học của "mãnh thú" chạy điện này.

Model S Plaid có giá bán từ 131.100 USD, với tùy chọn tính năng tự lái sẽ thêm 10.000 USD nữa. Một số tùy chọn màu sắc khác như đen, xám và xanh lam phải thêm 1.500 USD, màu đỏ phải thêm 2.500 USD. Một chiếc Model S Plaid full option có giá cao nhất là 145.600 USD. Những khách hàng may mắn đầu tiên đã được giao xe vào mùa hè năm nay, nhưng số lượng chưa nhiều.

Theo Đình Quý (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/oto-xe-may/kham-pha/chu-xe-khong-can-lo-lang-neu-de-quen-cho-tren-tesla-model-x-2022-772595.html