Ôtô - Xe máy

Chạy đua sản xuất ôtô điện Tesla, công nhân bị vắt kiệt sức

Nhằm chạy đua với thời gian sản xuất đủ xe điện cho đơn đặt hàng, số công nhân Tesla chấn thương ngày càng nhiều do điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Chạy đua sản xuất ôtô điện Tesla, công nhân bị vắt kiệt sức
Tờ Bloomberg có được số liệu báo cáo của Tesla gửi lên Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp Mỹ (OSHA). Theo đó, các ca chấn thương của công nhân Tesla tại nhà máy Fremont ở California ngày càng nhiều. Ảnh: Treehugger.
Chạy đua sản xuất ôtô điện Tesla, công nhân bị vắt kiệt sức - 1
Đặc biệt, số ngày xin nghỉ phép vì vấn đề sức khỏe của công nhân Tesla trong năm 2018 đã tăng gấp ba so với năm trước. Trung bình, thời gian làm việc tăng ca của công nhân đã tăng gấp đôi so với năm 2017. Ảnh: Getty.
Chạy đua sản xuất ôtô điện Tesla, công nhân bị vắt kiệt sức - 2
Trong năm 2018, công nhân nhà máy Tesla nghỉ tới 22.454 ngày, tăng gấp nhiều lần so với 7.619 ngày của năm trước. Tính trung bình, mỗi công nhân nghỉ tới 66 ngày mỗi năm, so với 35 ngày của năm trước đó. Ảnh: Yahoo.
Chạy đua sản xuất ôtô điện Tesla, công nhân bị vắt kiệt sức - 3
Số liệu của Tesla ngay lập tức gây sự chú ý. Deborah Berkowitz, người từng giữ chức trưởng giám sát của OSHA dưới thời Tổng thống Obama nói rằng con số này rất đáng báo động, thậm chí cần có biện pháp giải quyết ngay lập tức. Ảnh: handelsblatt.
Chạy đua sản xuất ôtô điện Tesla, công nhân bị vắt kiệt sức - 4
Trong khi đó, Tesla lại có quan điểm khác. Laurie Shelby, phó chủ tịch phụ trách mảng an toàn và sức khỏe môi trường của Tesla, cho biết số ngày nghỉ của công nhân không liên quan tới tỉ lệ chấn thương. Ảnh: teslarati.
Chạy đua sản xuất ôtô điện Tesla, công nhân bị vắt kiệt sức - 5
“Ai cũng biết, 2018 là năm quan trọng với Model 3, do vậy cần làm thêm giờ, cần nhiều công nhân sản xuất nên nguy cơ chấn thương sẽ không tránh khỏi”, Laurie Shelby bình luận. Ảnh: Prospect.
Chạy đua sản xuất ôtô điện Tesla, công nhân bị vắt kiệt sức - 6
Tesla khẳng định an toàn của công nhân là ưu tiên hàng đầu của hãng. Tuy nhiên, do tốc độ sản xuất xe quá chậm so với kế hoạch, hãng xe của tỷ phú Elon Musk không còn cách nào khác phải tăng ca, tăng giờ làm và vắt kiệt sức lao động của công nhân. Ảnh: Carscoops.

Theo Gia Nguyễn (Tri Thức Trực Tuyến)