Kinh tế

Xót xa hàng chục nghìn tấn cà rốt tại Hải Dương có nguy cơ đổ bỏ

Toàn tỉnh Hải Dương còn khoảng 500 ha cà rốt chưa thu hoạch, tổng sản lượng ước tính lên đến hơn 30.000 tấn.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc tiêu thụ hàng hóa ở Hải Dương gặp rất nhiều khó khăn. Có những địa phương như Hải Phòng còn tạm dừng hoàn toàn việc tiếp nhận hàng hoá từ Hải Dương. Với riêng mặt hàng nông sản , việc chậm tiêu thụ khiến cho bà con chịu thiệt hại vô cùng nặng nề.

Gia đình ông Đào Xuân Lừng (xã Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương) trồng gần 1 mẫu cà rốt. Loại nông sản này chỉ 4 tháng là phải thu hoạch. Song dịch bệnh khiến cho việc thu hoạch chậm, củ cà rốt phát triển to, quá cỡ xuất khẩu rất nhiều. Thậm chí, cà rốt thu hoạch rồi vẫn phải chờ ở ruộng vì xe không vận chuyển được.

Xót xa hàng chục nghìn tấn cà rốt tại Hải Dương có nguy cơ đổ bỏ

Không trồng cà rốt nhưng ông Nguyễn Văn Tú ở Cẩm Giàng cũng đứng ngồi không yên bởi ông đã đặt tiền thu mua gần 20ha cà rốt của bà con nông dân. Số cà rốt này được sơ chế, đóng hộp xuất khẩu đi Malaysia, Thái Lan, Indonesia... nhưng giờ không biết vận chuyển đi đường nào.

Hiện nay toàn tỉnh Hải Dương còn khoảng 500ha cà rốt chưa thu hoạch, tập trung nhiều nhất ở Cẩm Giàng, Chí Linh, Nam Sách. Tổng sản lượng ước tính lên đến hơn 30.000 tấn. 90% trong số này được sơ chế và xuất khẩu đi các nước. Điều đáng nói, tất cả đều được xuất qua cảng Hải Phòng trong khi đó, địa phương này đã tạm dừng hoàn toàn việc tiếp nhận hàng hóa từ Hải Dương.

Ngoài cà rốt, tỉnh Hải Dương còn hơn 3.500ha cây rau màu vụ Đông đang đến kỳ thu hoạch. Hiện địa phương này đã có văn bản đề nghị các bộ ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ trong việc tiêu thụ, vận chuyển nông sản.

Theo VTV




https://vtv.vn/xa-hoi/xot-xa-hang-chuc-nghin-tan-ca-rot-tai-hai-duong-co-nguy-co-do-bo-20210217185151805.htm