Kinh tế

Vườn sầu riêng 100 tấn của bầu Đức

Sản lượng trái bói vào khoảng 100 tấn với giá 70.000 đồng⁄kg. Ước tính, sầu riêng sẽ mang về khoảng 7 tỷ đồng đầu tiên cho HAGL trong quý 3/2022.

Theo đúng kế hoạch đã chia sẻ, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) vừa thu hoạch lứa sầu riêng đầu tiên. Lứa đầu được thu hoạch tại vườn sầu riêng rộng 62ha ở Gia Lai, đây là vườn đầu tiên được bầu Đức trồng sau 5 năm.

Sản lượng trái bói vào khoảng 100 tấn với giá 70.000 đồng/kg. Ước tính, sầu riêng sẽ mang về khoảng 7 tỷ đồng đầu tiên cho HAGL trong quý 3/2022.

Theo chia sẻ hồi tháng 7/2022, bầu Đức tiết lộ đã và đang hoàn thiện khoảng 1.000ha sầu riêng, dự kiến thu hoạch từ năm 2023. Động thái này thực tế từng được ông chia sẻ tại ĐHĐCĐ năm 2018.

Trong đó, sầu riêng được trồng cuốn chiếu và là trái có giá trị rất cao. Theo ước tính của HAGL, sầu riêng có biến phí là 5.000 đồng, tính cả chi phí đất đai, nhân công… thì giá vốn sầu riêng là 10.000 đồng/kg; trong khi giá bán dao động từ 70.000-90.000 đồng/kg. Với năng suất 30-40 tấn/ha, sầu riêng dự kiến sẽ mang lại cho HAGL một khoản thu lớn bên cạnh heo và chuối.

Vườn sầu riêng 100 tấn của bầu Đức

Vườn sầu riêng 100 tấn của bầu Đức - 1
Hình ảnh thu hoạch sầu riêng tại vườn HAGL.

HAGL đang trồng hơn 200ha sầu riêng tại Việt Nam và gần 800ha tại Lào, trong đó có hơn 300ha được dành để trồng sầu riêng giống Musang King (giá mua tại vườn lên đến 290.000 đồng/kg).

Mới đây, Trung Quốc đã ký nghị định thư cho phép xuất khẩu sầu riêng chính ngạch qua nước này. Với lợi thế bạn hàng có sẵn, cùng diện tích lớn tại Lào (nơi thuận tiện giao thương vận chuyển nông sản sang Trung Quốc), các vườn sầu riêng của HAGL cũng đang thực hiện những yêu cầu để xuất khẩu vào nước này.

Trong đó, Trung Quốc là một thị trường tiêu thụ khổng lồ và sầu riêng không ngoại lệ. Một thống kê cho thấy, sản lượng sầu riêng tiêu thụ tại Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài, năm 2021 lên tới 821,5 ngàn tấn. Trung Quốc đứng thứ 3 thế giới về tiêu thụ sầu riêng, với 19% tổng sản lượng tiêu thụ sầu riêng mỗi năm - sau Indonesia (40%) và Malaysia (24%).

Để đáp ứng nhu cầu nội địa, Trung Quốc được biết vừa công bố trồng thí điểm thành công sầu riêng nhiệt đới với diện tích 20ha ở thành phố Maoming (Mậu Danh) phía Tây Nam Quảng Đông, dự kiến tháng 10 sẽ cho thu hoạch. Ngoài ra, đảo Hải Nam cũng đang trồng thí điểm với diện tích lên đến 2.000ha.

Dù bắt đầu tự trồng, song với mức tiêu thụ lớn hằng năm, Trung Quốc vẫn sẽ là thị trường tiềm năng cho sầu riêng Việt Nam nói chung, và mùa vụ sắp tới của HAGL nói riêng.

Theo chia sẻ của bầu Đức, HAGL có lợi thế trồng tại khu vực Gia Lai và Lào - nơi có khí hậu mát mẻ cùng độ cao hàng trăm mét - sẽ cho sản lượng trái vụ. Cụ thể, sầu riêng trong nước thu hoạch vào tháng 7 còn sầu riêng của HAGL trồng ở Gia Lai là trên độ cao 600 mét, ở Lào là độ cao 900 mét nên tháng 10 mới thu hoạch.

Theo VietNamNet




https://vietnamnet.vn/vuon-sau-rieng-100-tan-cua-bau-duc-2056265.html