Kinh tế >> Bảo vệ người tiêu dùng

Vụ bắt 300 tấn hàng ở Hải Dương: Chủ yếu giày dép, đồ điện tử, phụ tùng ô tô không rõ xuất xứ

Các đối tượng bước đầu khai nhận vận chuyển số hàng chủ yếu giày dép, đồ điện tử, phụ tùng ô tô không có hóa đơn chứng minh xuất xứ cho một số chủ hàng về Hà Nội.

Khuya 13/1, Công an tỉnh Hải Dương cung cấp thông tin ban đầu về vụ bắt 14 xe ô tô chở khoảng 300 tấn hàng nghi nhập lậu.

Vụ bắt 300 tấn hàng ở Hải Dương: Chủ yếu giày dép, đồ điện tử, phụ tùng ô tô không rõ xuất xứ
Lực lượng Công an Hải Dương bắt các xe tải chở hàng.

Theo Công an Hải Dương, trước đó qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh phát hiện đường dây chuyên vận chuyển hàng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp từ Quảng Ninh về Hà Nội để tiêu thụ theo tuyến đường cao tốc Quảng Ninh – Hải Phòng – Hà Nội.

Đến khoảng 14h ngày 13/1/2021, các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh đã bắt giữ 14 xe tải tại Trạm dừng nghỉ Hải Dương trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, thuộc địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Công an Hải Dương cho biết, qua kiểm tra 14 xe tải chở khoảng 300 tấn hàng hóa gồm các mặt hàng tiêu dùng (giầy dép, quần áo, đồ điện tử, phụ tùng ô tô…) không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua xác minh, bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển số hàng hóa trên cho một số chủ hàng từ Quảng Ninh về Hà Nội để tiêu thụ.

HP (Nguoiduatin.vn)