Kinh tế

Vingroup đã giải ngân gần 6.500 tỷ đồng vào dự án vành đai 2 cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở trong 2,5 năm

Dự án có tổng mức đầu tư gần 9.400 tỷ đồng.

Từ cuối tháng 8/2018 đến hết năm 2020, Tập đoàn Vingroup cho biết đã giải ngân gần 6.500 tỷ đồng vào dự án đường trên cao dọc đường vành đai 2 từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp mở rộng theo quy hoạch đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức đối tác công ty (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Vingroup đã giải ngân gần 6.500 tỷ đồng vào dự án vành đai 2 cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở trong 2,5 năm

Dự án được khởi công vào tháng 4/2018 có chiều dài 5,1 km. Theo kế hoạch, tuyến đường hoàn thiện và thông xe vào tháng 6/2021. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 9.400 tỷ đồng: trong đó khoảng 4.000 tỷ đồng chi cho giải phóng mặt bằng, 3.000 tỷ đồng chi phí xây dựng và còn lại là các chi phí khác.

Đến nay, điểm đầu của dự án kết nối với cầu Vĩnh Tuy cơ bản đã hoàn thành, bao gồm các hạng mục cầu chính (bề mặt 19 m), cầu dẫn (bề mặt 7 m), các nhánh dẫn kết nối với đường bên dưới tại Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng và Ngã Tư Sở. Điểm cuối của dự án đường Vành đai 2 trên cao trục Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở đã được đưa vào khai thác từ tháng 11/2020.

Tháng 8/2018, Vingroup đã phát hành 84 triệu cổ phần ưu đãi theo phương thức chào bán riêng lẻ cho Hanwha. Tổng quy mô phát hành đạt hơn 9.300 tỷ đồng. Lượng tiền thu được chủ yếu dành cho đầu tư dự án vành đai 2 cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở.

Cuối năm 2019, Vingroup phát hành riêng lẻ tiếp 22,64 triệu cổ phiếu cho Hanwha. Đây là số cổ phần được phát hành thêm để chuyển đổi với cổ phiếu ưu đãi đã phát hành năm 2018.

Theo Hứa Vân (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/vingroup-da-giai-ngan-gan-6500-ty-dong-vao-du-an-vanh-dai-2-cau-vinh-tuy-nga-tu-so-trong-25-nam-4202128682120533.htm