Kinh tế >> Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Vì sao Tổng thống Mỹ bất ngờ dọa tăng thuế với toàn bộ hàng nhập khẩu Trung Quốc?

Trong tuần này, các nhà đàm phán Trung Quốc sẽ đến Washington để tham gia vòng đàm phán thương mại cuối cùng nhằm hướng đến một thỏa thuận thương mại – ít nhất về nguyên tắc.

Vì sao Tổng thống Mỹ bất ngờ dọa tăng thuế với toàn bộ hàng nhập khẩu Trung Quốc?
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: GettyImages

Trong ngày Chủ Nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế với 200 tỷ USD hàng Mỹ và tăng thuế với thêm hàng trăm tỷ USD hàng hóa bổ sung khác, động thái này được nhìn nhận là để gây sức ép buộc Trung Quốc thống nhất về thỏa thuận thương mại cuối cùng ngay trong tuần này, theo báo New York Times. 

Trong tuần này, các nhà đàm phán Trung Quốc sẽ đến Washington để tham gia vòng đàm phán thương mại cuối cùng nhằm hướng đến một thỏa thuận thương mại – ít nhất về nguyên tắc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, người đã có chuyến thăm ngắn ngủi đến Bắc Kinh trong tuần trước, đã thể hiện quan điểm lạc quan về đàm phán thương mại. Nhiều tư vấn khác cho Nhà Trắng đã khẳng định rằng nhiều khả năng sẽ có được một thỏa thuận.

Tuy nhiên, trong một dòng trạng thái trên Twitter trong ngày Chủ Nhật, Tổng thống Trump khẳng định diễn biến của các cuộc đàm phán quá chậm chạp và rằng Trung Quốc đang cố gắng đàm phán lại thỏa thuận. Tổng thống Trump nhắc lại lời đe dọa tăng thuế với các biện pháp thuế đã áp dụng và thậm chí đánh thuế tất cả các loại hàng hóa Trung Quốc bán sang Mỹ. 

Hiện chưa rõ phía Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào với lời đe dọa từ Tổng thống Trump. Giới chức Trung Quốc đã rất muốn giảm được thuế của Tổng thống Trump bởi các chính sách thuế đã gây ra nhiều sức ép lên kinh tế Trung Quốc. Thế nhưng giới chuyên gia phân tích cũng đã chỉ ra rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như đã không muốn thể hiện ra rằng ông nhượng bộ các yêu cầu của Tổng thống Trump.

Phía Mỹ đã không ngừng muốn vận động để có được một thỏa thuận thương mại giúp mang đến thêm cơ hội kinh doanh tại Trung Quốc cho các doanh nghiệp Mỹ, buộc Trung Quốc mua thêm hàng Mỹ và chấm dứt việc giới chức Trung Quốc buộc các doanh nghiệp Mỹ giao nộp công nghệ quý cũng như bí mật thương mại với điều kiện để được chấp thuận làm ăn kinh doanh tại đây. Về phía mình, Trung Quốc muốn Mỹ thu hồi lại phần lớn chính sách tăng thuế đã được Tổng thống Trump đưa ra. 

Các chính sách tăng thuế mà chính quyền Mỹ đã áp dụng đang ở tâm điểm của sự chú ý và đối đầu, Mỹ muốn gỡ bỏ chính sách tăng thuế dần dần nếu Trung Quốc đáp ứng được một số tiêu chuẩn cần thiết và nhiều khả năng sẽ vẫn duy trì biện pháp thuế cao với khoảng 50 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Theo Trung Mến (Bizlive.vn)