Kinh tế

Vé máy bay Tết vẫn 'sốt nóng', hàng không tìm cách hạ nhiệt

Vé máy bay Tết tiếp tục khan hiếm, giá cao kỷ lục, một số chặng còn diễn ra tình trạng “cháy vé”. Tăng cường chuyến bay, bay đêm,... nhà chức trách và hãng hàng không tìm mọi cách để hạ nhiệt giá vé.

Khảo sát về tình trạng vé máy bay Tết Nguyên đán 2023, ghi nhận của PV chiều 28/12 cho thấy, trên các trang web, ứng dụng đặt vé máy bay, một số chặng bay từ TP.HCM về các tỉnh, thành miền Trung đã hết sạch vé. 

Điển hình, chặng bay TP.HCM - Thanh Hóa của tất cả các hãng bay nội địa từ 16-20/1/2023 (tức từ 25-29 tháng Chạp năm Quý Mão) không còn chuyến nào. Phải đến 30 Tết mới có chuyến bay, nhưng giá cũng đắt đỏ, khoảng 2,7 triệu đồng/vé (chưa bao gồm thuế, phí).

Chặng TP.HCM - Vinh hết nhẵn vé phổ thông, một số ngày còn chuyến nhưng đều bay vào đêm và sáng sớm, giá vé rất cao. Riêng ngày 18/1/2023 không còn chuyến bay, ngày 19/1/2023 còn một chuyến duy nhất của Vietnam Airlines khởi hành lúc 00:01’ sáng.

Tương tự, chặng TP.HCM - Huế chỉ còn một số chuyến bay sáng sớm, vào lúc 2-3h sáng của Vietnam Airlines (16/1/2023), đến hai ngày sau (17-18/1/2023) đã "khóa sổ", ngày 19/1/2023 còn một vài chỗ của hãng Vietjet Air, ngày 20/1/2023 hết vé. Chặng TP.HCM - Đồng Hới cũng còn ít sự lựa chọn.

Vé máy bay Tết vẫn 'sốt nóng', hàng không tìm cách hạ nhiệt
Các chuyến bay Tết từ TP.HCM về các tỉnh, thành miền Trung đều căng thẳng (Ảnh minh họa: Hoàng Hà)

Riêng chặng bay TP.HCM - Hà Nội, vé máy bay vẫn khá dồi dào, giá không quá căng thẳng. Giá vé một chiều khởi hành từ Sài Gòn dao động từ 2,2 triệu đồng/vé (Bamboo Airways, Vietjet Air - chưa gồm thuế phí) đến 4,239 triệu đồng/vé (Vietnam Airlines, đã gồm thuế phí). Từ ngày 17/1/2023, giá vé bắt đầu đắt lên, thấp nhất là 2,6 triệu đồng/vé (chưa gồm thuế phí), nhưng không có tình trạng hết chuyến, khan hiếm vé.   

Một số chặng bay có thêm chuyến, giá vé máy bay Tết bớt căng thẳng là nhờ Vietnam Airlines vừa thông báo tăng chuyến lần 3 trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2023, với hơn 90.000 chỗ được bổ sung, tương ứng 500 chuyến bay. Các chuyến bay tăng cường tập trung vào đường bay từ TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Đồng Hới, Chu Lai; Thanh Hóa - Đà Lạt. 

Trước đó, Vietnam Airlines đã có hai đợt tăng tải, vào tháng 8 và tháng 12/2022, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến dịp Tết, với hàng triệu ghế được cung ứng thêm trên toàn mạng bay.

Đến chiều 28/12, Vietjet và Bamboo Airways chưa có thông báo liên quan đến tăng cường chuyến bay Tết.

Nhiều dự báo cho thấy, Tết Nguyên đán 2023 là thời điểm sôi động nhất của ngành hàng không khi số lượng người lao động, sinh viên tại các TP lớn đổ về quê ăn Tết. Lý do là bởi 2 năm trước, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều người phải ở lại do việc hạn chế đi lại. 

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 18/12, trên một số chặng ghi nhận các ngày cao điểm kỷ lục về tỷ lệ đặt chỗ, như chặng TP.HCM - Đà Nẵng có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 87,9% vào ngày 19/1/2023; chặng Đà Nẵng - TP.HCM tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 91,9% vào ngày 29/1/2023; chặng bay Hải Phòng - TP.HCM có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 93% vào ngày 29/1/2023; chặng bay TP.HCM - Thanh Hóa có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất từ 92-94% vào các ngày từ 17-19/1/2023...

Đại diện Phòng Vận tải hàng không (Cục Hàng không Việt Nam) cho hay, tổng số slot nội địa trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán được các hãng hàng không xác nhận (bao gồm cả slot xác nhận đầu mùa theo lịch bay và slot tăng chuyến Tết) trung bình 604 slot/ngày, cao nhất là 634 slot/ngày.

Tỷ lệ đặt giữ chỗ trên các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đi/đến các địa phương cận Tết khá cao, nhiều chuyến bay đã hết chỗ.

Do vậy, Cục Hàng không Việt Nam ngày 24/12 đã quyết định điều chỉnh tăng chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, với 44 chuyến/giờ cho các khung giờ từ 06h00-23h55’ và 36 chuyến/giờ từ 00h00’-05h55’. Thời gian áp dụng từ ngày 6/1-5/2/2023 (từ 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão).

Theo Ngọc Hà (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/gia-ve-may-bay-tet-van-tang-cao-ky-luc-va-co-tinh-trang-chay-ve-2095126.html