Kinh tế

Vải thiều Bắc Giang lên kệ siêu thị Thái Lan giá 230 nghìn đồng/kg

Theo Central Retail Việt Nam, ngày 8/6, hàng chục tấn vải thiều Bắc Giang đã được đơn vị đưa vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Top Mart, TP Bangkok (Thái Lan).

Theo đó, giá vải thiều niêm yết tại kệ siêu thị Thái Lan với mức giá 230 nghìn đồng/kg. Vải thiều được xuất sang Thái Lan với giá khá cao là tín hiệu vui cho người nông dân trồng vải thiều.

Dự kiến từ nay đến cuối vụ, Tập đoàn Central Retail cam kết tiêu thụ 100 tấn vải thiều Bắc Giang, trong đó tập trung phần lớn vào thị trường Thái Lan. Đây là sự kiện quan trọng, góp phần thúc đẩy, phát triển tiêu thụ và giá trị sản phẩm vải thiều của tỉnh.

Vải thiều Bắc Giang lên kệ siêu thị Thái Lan giá 230 nghìn đồng/kg
Vải thiều Bắc Giang bán tại Thái Lan. Ảnh: Phương Nguyễn

Qua tổng hợp của Sở Công Thương Bắc Giang, tính đến ngày 9/6, toàn tỉnh tiêu thụ được hơn 67,3 nghìn tấn vải thiều. Trong đó, tiêu thụ trong nước hơn 43 nghìn tấn, xuất khẩu hơn 24,3 nghìn tấn; giá bán bình quân 15-31 nghìn đồng/kg, tương đương năm ngoái.

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư đúng vào mùa thu hoạch vải thiều đã và đang khiến hoạt động xuất khẩu đứng trước nhiều khó khăn. 

Tuy nhiên, với các giải pháp linh hoạt, các Bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp đang nỗ lực đưa trái vải thiều xuất khẩu trong bão dịch. Từ cuối tháng 5 đến nay, liên tiếp các lô hàng vải thiều đã được các doanh nghiệp như Chánh Thu, Ameii Việt Nam, Toàn cầu xuất khẩu sang Nhật.

Năm 2021 là năm thứ 2 vải thiều Việt Nam được xuất khẩu chính thức sang Nhật. Dự kiến thị trường Nhật sẽ nhập hơn 1.000 tấn vải thiều từ Việt Nam trong niên vụ 2021. Vải thiều Bắc Giang năm nay cũng ghi nhận được mùa lớn, với sản lượng tăng hàng chục nghìn tấn so với năm trước. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, vụ vải năm 2021, toàn tỉnh có 28.100 ha trồng vải thiều, sản lượng ước đạt 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với năm trước và bắt đầu thu hoạch chính vụ từ ngày 10/6 đến ngày 20/7.

Vải thiều Bắc Giang lên kệ siêu thị Thái Lan giá 230 nghìn đồng/kg - 1
Vải thiều Bắc Giang năm nay ghi nhận được mùa lớn, sản lượng tăng hàng chục nghìn tấn so với năm trước.

Số liệu ước tính của Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam tháng 5/2021 đạt 400 triệu USD, tăng 48,3% so với tháng 5/2020. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng rau quả ước đạt 1,77 tỷ USD, tăng 18,0% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Hải Yến (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/vai-thieu-bac-giang-len-ke-sieu-thi-thai-lan-gia-230-nghin-dong-kg-161211006103508568.htm