Kinh tế

TT Trump vừa buông lời cảnh cáo, Trung Quốc liền giáng đòn mạnh vào 60 tỉ USD hàng nhập khẩu Mỹ

Động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh cáo Trung Quốc nên thỏa thuận với Mỹ nếu không muốn "mọi chuyện tồi tệ hơn".

TT Trump vừa buông lời cảnh cáo, Trung Quốc liền giáng đòn mạnh vào 60 tỉ USD hàng nhập khẩu Mỹ
Ảnh: Salon.

Trung Quốc tung đòn đáp trả

Vào lúc 12h01' ngày 10/5 vừa qua, lệnh tăng mức thuế nhập khẩu từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc của Tổng thống Trump đã bắt đầu có hiệu lực. Phía Bắc Kinh ngay sau đó đã có phản ứng cứng rắn, cánh báo sẽ có "biện pháp đối phó cần thiết" nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép.

Không chỉ dừng lại ở đòn giáng hôm 10/5, ông Trump còn cho biết ông đã chỉ thị các quan chức Mỹ khởi động quá trình áp thuế lên toàn bộ số hàng hóa nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc, ước tính có giá trị lên đến 300 tỉ USD.

Trong diễn biến mới nhất, Trung Quốc ngày hôm nay (13/5) đã chính thức có đòn đáp trả đầu tiên sau "phát súng khai hỏa" của Mỹ.

Hãng thông tấn Nga Sputnik đưa tin, Bộ Tài chính Trung Quốc đã tuyên bố sẽ áp thuế nhằm vào 60 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Theo đó, Bắc Kinh sẽ áp 3 mức thuế nhập khẩu lần lượt là 25%, 20% và 10% đối với các loại hàng hóa thuộc đối tượng bị đánh thuế, và quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6.

"Việc Trung Quốc quyết định điều chỉnh mức thuế quan bổ sung là lời đáp trả đối với chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ.

Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ trở lại con đường đúng đắn của các cuộc đối thoại kinh tế, trao đổi thương mại song phương, và thỏa hiệp với Trung Quốc", theo thông cáo của Bộ Tài chính Trung Quốc.

Được biết, có tổng cộng 5.410 loại hàng hóa của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng bởi đòn giáng thuế quan này, theo tuyên bố của Bộ Tài chính Trung Quốc.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đối đầu trong cuộc chiến thương mại toàn diện trong hơn 1 năm qua, bắt đầu từ cáo buộc của ông Trump về việc Trung Quốc ăn cắp bí mật thương mại của Mỹ, và sau đó Washington đã tăng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thép Trung Quốc.

Kể từ sau khi Mỹ "khai hỏa", hai nước Mỹ - Trung đã liên tục tung ra những đòn "ăn miếng, trả miếng" nhằm vào rất nhiều các mặt hàng nhập khẩu của đối phương.

Ông Trump tuyên bố việc tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc là nỗ lực nhằm thu hẹp mức thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Bắc Kinh đã gọi động thái này của Washington là "chủ nghĩa bảo hộ".

Được biết, thị trường chứng khoán toàn cầu đã sụt giảm hàng loạt sau đòn trả đũa mới nhất của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn đe dọa sẽ ngừng hợp tác với hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ vì cuộc xung đột thương mại hiện nay. Tuyên bố này đã khiến cổ phiếu của Boeing sụt giảm hơn 3%.

Giọt nước tràn ly?

Cùng ngày, trong cuộc họp báo thường kì của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này, ông Cảnh Sảng, đã trả lời các phóng viên là "xin hãy tiếp tục chờ đợi", và từ chối tiết lộ chi tiết về kế hoạch đáp trả của Bắc Kinh đối với Washington.

Trước thông tin về 300 tỉ USD hàng hóa đang đứng trước nguy cơ bị áp thuế, ông Cảnh Sảng cho biết: "Chúng tôi [Trung Quốc] có quyết tâm và khả năng bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ thỏa hiệp với Trung Quốc để hai bên cùng giải quyết các mối bận tâm chính đáng của nhau".

Bắc Kinh "sẽ không bao giờ đầu hàng trước sức ép từ bên ngoài", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

TT Trump vừa buông lời cảnh cáo, Trung Quốc liền giáng đòn mạnh vào 60 tỉ USD hàng nhập khẩu Mỹ - 1
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump cũng không ngồi yên nhìn Trung Quốc đe dọa. Trong loạt tweet được đăng tải không lâu sau lời phát biểu của ông Cảnh Sảng, ông Trump đã một lần nữa "khuyên nhủ" Trung Quốc đừng dại trả đũa Mỹ nếu không muốn nhận "cái kết đắng":

"Những người tiêu dùng Mỹ không có lí do gì phải trả các khoản thuế, đang có hiệu lực đối với Trung Quốc ngày hôm nay. Điều này đã được chứng minh gần đây khi Mỹ chỉ phải trả 4 điểm, còn Trung Quốc phải trả những 21 điểm, bởi Trung Quốc trợ giá sản phẩm ở mức độ lớn đến vậy.

Hơn nữa, bạn có thể tránh được hoàn toàn thuế quan nếu bạn mua hàng từ một quốc gia Phi-thuế-quan, hoặc mua các sản phẩm nội địa của Mỹ (lý tưởng nhất). Cái đó được gọi là mức thuế quan bằng 0".

Ông Trump thậm chí còn nhắc tới cơ hội đối với các quốc gia láng giềng của Trung Quốc tại khu vực châu Á khi mức thuế nhập khẩu của ông được áp dụng:

"Rất nhiều công ty bị đánh thuế rồi sẽ rời bỏ Trung Quốc để chuyển sang Việt Nam, hay một quốc gia tương tự ở châu Á. Đó là lí do vì sao Trung Quốc muốn đạt được thỏa thuận đến vậy!

Và sau cùng, ông Trump đã kết luận bằng lời đe dọa đanh thép:

"Sẽ chẳng còn ai ở lại Trung Quốc để [họ] làm ăn cùng. Đây là chuyện cực tồi tệ đối với Trung Quốc, nhưng lại là điều rất tốt đối với Mỹ! Trung Quốc đã lợi dụng Mỹ nhiều năm rồi, tới mức họ vọt hẳn lên. (Các Tổng thống [tiền nhiệm] của chúng ta đã không làm nên chuyện). Do đó, Trung Quốc không nên trả đũa - tình hình sẽ chỉ càng tồi tệ hơn thôi!

Tôi đã nói thẳng thắn với Chủ tịch Tập và những người bạn của tôi ở Trung Quốc, rằng Trung Quốc sẽ tổn thất nặng nề nếu các vị không thỏa thuận [với Mỹ], bởi các công ty sẽ buộc phải rời Trung Quốc tới những quốc gia khác. Giá cả ở Trung Quốc quá đắt đỏ. Các vị đã có một thỏa thuận tuyệt vời, đã đi gần đến chặng đường cuối, vậy mà các vị lại quay đầu!"

Một điều rất trùng hợp là không lâu sau khi ông Trump đưa ra những lời đe dọa đanh thép nói trên, phía Bắc Kinh đã chính thức công bố đòn trả đũa đầu tiên dành cho Washington. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định rằng Trung Quốc vẫn còn nhiều biện pháp trả đũa để lựa chọn và rất có thể sẽ không chỉ dừng lại ở quyết định tăng thuế nhập khẩu.

Theo Hồng Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)