Kinh tế >> Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

TT Trump ra tối hậu thư 'bắt' ông Tập Cận Bình gặp mặt ở G20, Trung Quốc lạnh tanh đáp lời

Chính phủ Trung Quốc chiều 11/6 lên tiếng về thông tin tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế quan mới hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc.

TT Trump ra tối hậu thư 'bắt' ông Tập Cận Bình gặp mặt ở G20, Trung Quốc lạnh tanh đáp lời
Người phát ngôn BNG Trung Quốc ông Cảnh Sảng

Trả lời báo chí, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng chưa xác nhận chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp tổng thống Donald Trump tại G20. Ông cho biết, "Mỹ nhiều lần công khai bày tỏ kỳ vọng sắp xếp cuộc gặp giữa nguyên thủ Mỹ-Trung Quốc trong thời gian hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, chúng tôi sẽ kịp thời thông báo khi có thông tin về vấn đề này".

Đề cập căng thẳng thương mại giữa hai nước thời gian qua, ông Cảnh tái khẳng định Trung Quốc "có thái độ rõ ràng và kiên định".

"Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại và cũng không sợ chiến tranh thương mại. Nếu Mỹ sẵn sàng hiệp thương bình đẳng thì cánh cửa của chúng tôi vẫn mở, còn nếu Mỹ cố chấp leo thang cọ xát thương mại thì chúng tôi sẽ kiên quyết đối phó, chống trả đến cùng," ông Cảnh Sảng cho biết.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh CNBC hôm 10/6, tổng thống Trump cáo buộc nền kinh tế số 2 thế giới đang có hành động hạ giá đồng nội tệ và Mỹ "cần làm gì đó".

Ông Trump bày tỏ mong muốn hai nước đạt được thỏa thuận thương mại, đồng thời xác nhận ông có kế hoạch gặp ông Tập Cận Bình ở hội nghị G20 vào cuối tháng. Ông chủ Nhà Trắng đe dọa, Washington sẽ ngay lập tức áp đặt các biện pháp thuế quan mới đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu nếu Bắc Kinh từ chối tổ chức cuộc gặp song phương này.

Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29/6 tại Osaka, Nhật Bản.

Theo Hải Võ (Soha/Trí Thức Trẻ)