Kinh tế

Tiểu thương ôm nợ trăm triệu vì trữ khẩu trang mùa dịch

Nhiều người buôn bán khẩu trang y tế nhận quả đắng khi thị trường khẩu trang y tế trong nước bất ngờ hạ nhiệt dù đang trong thời gian dịch bệnh.

Tiểu thương ôm nợ trăm triệu vì trữ khẩu trang mùa dịch
Tiểu thương ôm nợ trăm triệu vì trữ khẩu trang mùa dịch. Ảnh: Ngọc Lê

Nhiều người buôn bán khẩu trang y tế nhận quả đắng khi thị trường khẩu trang y tế trong nước bất ngờ hạ nhiệt dù đang trong thời gian dịch bệnh.

Đổ xô ôm hàng

Thấy nhiều người kinh doanh khẩu trang y tế đợt dịch COVID-19 lần đầu thắng lớn, bà Hoàng Quỳnh Tiền ( 35 tuổi, sống tại đường Cách mạng tháng 8, Quận 3) cũng nóng lòng ôm hàng.

Tuy nhiên, giá khẩu trang không còn gây sốt như đợt 1, thậm chí, giá bán lẻ giảm còn một nửa so với giá bán đợt dịch trước, khiến bà Tiền lỗ gần 100 triệu đồng.

“Đợt đầu tôi thấy nhiều người kinh doanh khẩu trang thu lại lợi nhuận cao. Khi đợt dịch thứ 2 bùng phát, ngay lập tức tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để đầu tư mua 10 thùng khẩu trang y tế 4 lớp loại màu xám có lớp kháng khuẩn tại một xưởng sản xuất khẩu trang của một người thân. Lúc đó, giá khẩu trang là 15 triệu đồng 1 thùng loại 50 hộp, tính ra 300.000 đồng/hộp" - bà Tiền cho biết.

Tiểu thương ôm nợ trăm triệu vì trữ khẩu trang mùa dịch - 1
Khẩu trang y tế được bày bán tại vỉa hè TPHCM với giá 50.000 đồng/hộp. Ảnh: Ngọc Lê

Cũng như bà tiền, anh Trần Ngọc Hoàng sống tại đường Tự Lập (quận Tân Bình) cũng chi hơn 15 triệu đồng để nhập 1 thùng 50 hộp khẩu trang về bán khi đợt dịch thứ 2 bùng phát trở lại. Rất nhanh chóng trong 2 ngày anh đã lấy lại vốn và có lời nên anh đã mượn thêm tiền của một người bạn nhập thêm 5 thùng (thùng 50 hộp) về bán.

"Suốt 2 tháng nay, giá khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp tôi bán ra chỉ 50.000 đồng/hộp mà bán cũng chỉ được 2 thùng. Thậm chí, loại khẩu trang 3 lớp giá còn 35.000 - 40.000 đồng/hộp. Giờ tôi phải ôm nợ gần 50 triệu đồng vì ôm khẩu trang quá nhiều"- Anh Hoàng cho hay.

Đủ kiểu bán buôn vẫn ôm nợ

Để giải quyết số lượng hàng tồn đọng, nhiều người ôm hàng đã phải đưa khẩu trang ra cả vỉa hè bày bán, tuy nhiên tiêu thụ vẫn rất chậm.

Nếu thời điểm đầu dịch bệnh giá khẩu trang bán ra từ 400.000-450.000 đồng/hộp khẩu trang 4 lớp kháng khuẩn thì đợt dịch COVID-19 lần 2, giá cao nhất cũng chỉ dao động ở mức 160.000-230.000 đồng/hộp.

Hiện giá khẩu trang y tế đã bình ổn, giá từ 40-50.000 đồng/hộp, thậm chí tại một số tuyến đường TPHCM như Ba tháng Hai (Quận 10), Cách mạng tháng 8 (Quận 3), Lý Thái Tổ (Quận 10),... nhiều địa điểm để biển bán khẩu trang với giá 25.000 đồng/hộp.

Tiểu thương ôm nợ trăm triệu vì trữ khẩu trang mùa dịch - 2
Một điểm bán khẩu trang trên đường Ba tháng Hai (quận 10) với giá 25.000 đồng/hộp. ảnh: Ngọc Lê

Tại chợ thuốc Nguyễn Giản Thanh (chợ sỉ thuốc Tây lớn nhất TPHCM), giá khẩu trang y tế hiện nay ở mức từ 35-40.000 đồng/hộp loại 4 lớp.

Theo các tiểu thương tại chợ thuốc Nguyễn Giản Thanh, hiện thị trường xuất hiện nhiều loại khẩu trang không rõ nguồn gốc với giá rẻ, được bày bán khắp nơi với lý do xả hàng tồn. Người dân cần chú ý mua khẩu trang y tế tại các cơ sở có uy tín, nhãn hiệu khẩu trang có thương hiệu, còn tem mác để tránh mua phải hàng kém chất lượng.

Theo Ngọc Lê (Lao Động)




https://laodong.vn/kinh-te/tieu-thuong-om-no-tram-trieu-vi-tru-khau-trang-mua-dich-839957.ldo