Kinh tế

Tiêu hủy 45 tấn tóp mỡ bẩn đầy dòi, bọ

 45 tấn thực phẩm bẩn là tóp mỡ động vật đã bốc mùi ôi khét, có nhiều dòi, bọ, vừa được Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tiến hành tiêu hủy hôm nay 1-6.

45 tấn thực phẩm bẩn là tóp mỡ động vật đã bốc mùi ôi khét, có nhiều dòi, bọ, vừa được Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tiến hành tiêu hủy hôm nay 1-6.

Cơ quan chức năng tiêu hủy 45 tấn tóp mỡ bẩn - Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 21-5, tại cây xăng Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), đội quản lý thị trường số 14 đã tiến hành kiểm tra 3 ôtô tải có biểu hiện nghi vấn.

Đó là xe do các tài xế Phan Văn Dũng (37 tuổi, trú tại xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, Hải Dương), Hoàng Tiến Quế (33 tuổi, trú tại xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, Hải Dương) và Vũ Sĩ Khôi (50 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, trên các xe này có 45 tấn tóp mỡ đóng trong bao tải dứa. Số hàng này bốc mùi hôi thối khó chịu, bên trong đã xuất hiện dòi, bọ.

Lực lượng chức năng đã xác minh toàn bộ số hàng trên là do ông Hà Hữu Nam (khu 6, phường Hải Tân, TP Hải Dương) mua vào với giá 1.000 đồng/kg và đang trên đường đi tiêu thụ.

Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng, đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên theo quy định.

Theo Đức Hiếu (Tuổi Trẻ)