Kinh tế

Tiềm ẩn nhiều nguy hại từ hoa hồng dát vàng 24k giá rẻ

Những bông hồng dát vàng 24k, hồng sáp, ướp hương được bày bán giá rẻ tràn ngập trên đường phố Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Những bông hồng dát vàng 24k, hồng sáp, ướp hương được bày bán giá rẻ tràn ngập trên đường phố Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, những món quà tặng đặc sắc, bắt mắt luôn là lựa chọn của nhiều người dành cho người phụ nữ của mình. Năm nay hoa hồng dát vàng, hoa hồng ướp hương, hoa hồng sáp,….là sản phẩm được chú ý hơn cả.
 
Tràn ngập hoa hồng dát vàng giá rẻ dịp 8/3

Tại khu vực Cầu Giấy, trên vỉa hè hàng loạt các sạp bán hoa, quà tặng bày bán sản phẩm hoa hồng dát vàng 24k như người ta vẫn “đồn thổi” giá cao với giá rẻ bất ngờ chỉ từ 99.000 – 150.000 đồng/bông.
 

Hoa hồng dát vàng giá rẻ bán trên vỉa hè


Trên mạng xã hội, hoa hồng mạ vàng được rao bán với giá từ 200.000 – 500.000 đồng/bông. Mặt hàng này phải đặt sớm còn cận ngày 8/3 sẽ khó còn hàng. Thậm chí nhiều khách đặt mua giá buôn số lượng lớn để kiếm thêm thu nhập.

Trong khi thực tế, một bông hồng dát vàng nguyên chất có giá từ 1 – 2 triệu đồng. Năm ngoái thị trường từng “sốt” về bông hồng vàng đính kim cương giá 250 triệu đồng. Sản phẩm được một doanh nghiệp tại Hà Nội gia công theo đơn đặt hàng của một đại gia ở TP HCM làm quà tặng vợ.

Để lý giải tại sao hồng dát vàng lại có mức giá chênh lệch như vậy, một người bán hàng online cho biết giá cả tùy thuộc vào chất lượng. Những loại giá rẻ chủ yếu được mạ bằng kim loại có màu vàng kim trông giống vàng thật giành cho người có thu nhập thấp. Với vàng thật chắc chắn sẽ có giá cao hơn. Bên cạnh đó còn tùy thuộc vào kích thước, trọng lượng của sản phẩm.

Nguy cơ gây hại từ quà tặng 8/3 giá rẻ

Từ những món quà giá rẻ, kém chất lượng thường tiềm ẩn các nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cao. Nhiều cơ sở sử dụng các chất kim loại, dung dịch tạo mẫu mã đẹp, bắt mắt người mua. Các chất liệu này thường không được kiểm định chất lượng trong quá trình sản xuất.

Bên cạnh hoa hồng dát vàng, nhiều chuyên gia đặc biệt cảnh báo về các loại chất tạo mùi có trên các sản phẩm hồng sáp, hồng ướp hương gây ảnh hưởng đến thần kinh con người hoặc gây dị ứng với da nhạy cảm.

Khi những bông hồng có hình thức đẹp mà mẫu mã rẻ đồng nghĩa với việc nguyên liệu hóa chất công nghiệp kém chất lượng, thu lợi nhuận cao cho người bán. Các loại chất hóa học này không rõ nguồn gốc, thành phần tạo màu, tạo mùi nên rất có thể gây nguy hiểm.

Hoa hồng sáp có ướp hương thơm tiềm ẩn nhiều nguy cơ độc hại


Hiện tại mặt hàng này được khá nhiều người ưu chuộng do giá thành rẻ, mẫu mã đẹp mắt, sang trọng, đa dạng mùi hương, màu sắc, thời gian để được lâu,… với giá chỉ từ 25.000 – 50.000 đồng/bông, 300.000 - 1 triệu đồng/bó.
 
Như vậy để đảm bảo cho sức khỏe người thân, người mua hàng cần cân nhắc kỹ, không vì ham rẻ mà lựa chọn những sản phẩm kém an toàn tránh tình trạng “tiền mất tật mang” trong ngày 8/3.

>> Hoa hồng vàng “loạn giá”: Từ 100 nghìn đến…250 triệu đồng/bông
>> Tranh mạ vàng giá tiền triệu hút hàng 8/3
Theo Phạm Hương (Giadinhvietnam.com)