Kinh tế

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Ông Trịnh Văn Quyết tính mua 10 máy bay Boeing 787

Hãng hàng không Bamboo Airways của ông Trịnh Văn Quyết dự kiến sẽ ký hợp đồng mua thêm 10 máy bay Boeing 787 với trị giá khoảng 3 tỷ USD trong khoảng thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều, VnIndex tăng gần 6 điểm

Những thông tin tích cực về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại Hà Nội vẫn đang tạo ra những tác động tích cực tới TTCK Việt Nam.

TTCK Việt Nam bắt đầu phiên giao dịch tuần mới với mức tăng trưởng khá ấn tượng, chỉ số VnIndex có thời điểm áp sát mốc 1.000 điểm, nhưng rồi không vượt qua được lực cản, đảo chiều đi xuống.  

Tuy nhiên, VnIndex vẫn tiếp tục duy trì sắc xanh. nhờ dòng tiền lan tỏa khắp thị trường. Kết thúc phiên giao dịch ngày 25.2, VnIndex tăng 5,52 điểm (0,56%) lên 994,43 điểm. Còn HNX-Index tăng 0,79 điểm (0,74%) lên 107,61 điểm.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Ông Trịnh Văn Quyết tính mua 10 máy bay Boeing 787
Kết thúc phiên giao dịch ngày 25.2, VnIndex tăng 5,52 điểm (0,56%) lên 994,43 điểm. (Ảnh: TVSI)

Khối ngoại trên TTCK Việt Nam tiếp tục mua ròng với khối lượng 2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 160 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE, khối ngoại mua đã mua ròng phiên thứ 5 liên tiếp với khối lượng mua ròng 126,7 tỷ đồng.

Trong đó, MSN dẫn đầu danh sách mua ròng của khối ngoại với giá trị mua ròng 68,5 tỷ đồng. Xếp sau MSN là VCB và HPG với giá trị mua ròng lần lượt đạt 65 tỷ đồng và 41 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VRE bị bán ròng mạnh nhất với giá trị bán ròng hơn 53 tỷ đồng. VJC và VHM xếp sau với giá trị bán ròng lần lượt là 37 tỷ đồng và 30 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 25.2, VnIndex vẫn tiếp tục tăng điểm nhờ sắc xanh được duy trì ở các cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, VJC, VCB, MSN. Trong đó, VNM tăng 1,8% lên 151.600 đồng, VJC tăng 2,5% lên 124.500 đồng, MSN tăng 3,2% lên 91.200 đồng.

Nhóm cổ phiếu ngành thép tiếp tục gây chú ý với nhiều mã đạt mức tăng trưởng tốt. Cụ thể, HPG tăng 2,7% lên 34.800 đồng, HSG tăng trần lên 8.520 đồng.

Ngược lại, bộ ba “cổ phiếu họ Vin” lại giảm điểm khiến VnIndex chưa thể vượt qua mốc 1.000 điểm. Trong đó, VIC giảm 0,6% xuống 116.300 đồng, VHM giảm 1,2% xuống 92.000 đồng, VRE giảm 3,1% xuống 33.900 đồng.

Sau phiên giao dịch hôm nay, tài sản trên sàn chứng khoán của các tỷ phú USD Việt Nam tiếp tục có sự thay đổi. Trong khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng “đánh rơi” 1.119,98 tỷ đồng do cổ phiếu VIC giảm 0,6% thì việc cổ phiếu VJC tăng 2,5% lên mức cao nhất ngày 124.500 đồng/cổ phiếu lại hỗ trợ thị trường, giúp giữ nhịp tăng của VnIndex. Đồng thời, giúp tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gia tăng tài sản chứng khoán của mình lên mức 22.094,21 tỷ đồng.

Cổ phiếu HPG nối dài chuỗi ngày “xanh” cũng giúp tỷ phú Trần Đình Long có thêm 343,40 tỷ đồng trong tài khoản chứng khoán, qua đó, đạt mức 13.278,19 tỷ đồng.

Ông Trịnh Văn Quyết tính mua 10 máy bay Boeing 787

Theo Reuters, Hãng hàng không Bamboo Airways của ông Trịnh Văn Quyết sẽ ký một hợp đồng mua thêm 10 máy bay Boeing 787, trị giá khoảng 3 tỷ USD trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Ông Trịnh Văn Quyết tính mua 10 máy bay Boeing 787 - 1
Bamboo Airways đều thể hiện tham vọng khai thác các chuyến bay tới Mỹ từ cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020. (Ảnh: Bamboo Airways)

Trước đó, Bamboo Airways đã đặt hàng 20 chiếc máy bay Boeing 787 thân rộng, với tổng trị giá 5,6 tỷ USD, chiếc đầu tiên sẽ về Việt Nam vào quý III.2020. Như vậy, Bamboo Aiways sẽ mua tổng cộng 30 chiếc Boeing 787.

"Chúng tôi dự kiến sẽ ký kết thoả thuận với Boeing để mua 10 máy bay nữa. Đây là một thoả thuận khác với thỏa thuận mua 20 chiếc trước đó. Như vậy, chúng tôi sẽ mua tổng cộng 30 chiếc Boeing 787. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký trong thời gian diễn ra cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều", một lãnh đạo Bamboo Airways cung cấp thông tin cho Reuters.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Ông Trịnh Văn Quyết tính mua 10 máy bay Boeing 787 - 2
Ông Trịnh Văn Quyết. (Ảnh: Internet)

Nhiều lần trả lời báo chí trước đó, lãnh đạo Bamboo Airways đều thể hiện tham vọng khai thác các chuyến bay tới Mỹ từ cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020 nhằm góp phần thúc đẩy các hoạt động du lịch và tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với thương mại và đầu tư song phương.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, với sự tối ưu trong vận hành của các doanh nghiệp tư nhân, Bamboo Airways sẽ đạt hiệu quả tức thì sau khi mở đường bay thẳng Việt - Mỹ. Đối với cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội, ông Trịnh Văn Quyết cho rằng, những ngày tới thu hút sự chú ý cao độ trên toàn thế giới và thực sự là một cơ hội vàng cho ngành du lịch Việt Nam tiếp tục cất cánh trong năm 2019.

Theo P.V (Dân Việt)