Kinh tế

Thủ tướng nêu 4 thành tố để Bến Tre thu hút nhà đầu tư "đẳng cấp"

Thủ tướng cho rằng Bến Tre là vùng đất địa linh nhân kiệt và muốn đón được "đại bàng" thì cần phải có "tổ đại bàng" để đón các nhà đầu tư đẳng cấp, có công nghệ, có tầm nhìn.

Thủ tướng cho rằng Bến Tre là vùng đất địa linh nhân kiệt và muốn đón được "đại bàng" thì cần phải có "tổ đại bàng" để đón các nhà đầu tư đẳng cấp, có công nghệ, có tầm nhìn.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng khẳng định những tiềm năng, thế mạnh của Bến Tre, “viên ngọc quý vùng Tây Nam Bộ, nằm giữa vùng sông nước mênh mông, với 3 cù lao lớn xanh biếc”.

Bến Tre là vùng đất trù phú, được thiên nhiên ưu đãi, đặc biệt là sông Tiền đã mang theo phù sa từ thượng nguồn về bồi đắp. Vùng đất địa linh nhân kiệt này có vị thế đắc địa ngó ra Biển Đông, gần trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, có khả năng kết nối nhanh, hiệu quả, trước hết là với TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Với điều kiện trên, theo Thủ tướng, Bến Tre phải là tỉnh giàu có và năng động của cả nước. Mục tiêu chiến lược hàng đầu của tỉnh là phải thu hút các nhà đầu tư đẳng cấp, có công nghệ, trình độ quản lý và nhìn thấy trước cơ hội của mình gắn với các điều kiện độc đáo của Bến Tre.

Với tinh thần đó, Thủ tướng cho rằng: “Bến Tre của chúng ta muốn đón được đại bàng thì Bến Tre cần phải có tổ đại bàng”. Theo người đứng đầu Chính phủ, tổ đại bàng có 4 thành tố mà “các đồng chí cần kiến tạo phát triển”.

Thu tuong neu 4 thanh to de Ben Tre thu hut nha dau tu 'dang cap' hinh anh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre. Ảnh: VGP.

Một là, quỹ đất cho các nhà đầu tư, đặc biệt là cho các nhà đầu tư nuôi trồng thủy sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và đất ưu tiên cho công nghiệp chế biến, cơ khí phục vụ nông nghiệp, xây dựng thành phố trung tâm. Quy hoạch xây dựng phát triển khu công nghiệp, trước hết là khu công nghiệp Phú Thuận, cụm công nghiệp… để phục vụ chuyển dịch cơ cấu tỉnh nhà.

Hai là hạ tầng điện, giao thông phù hợp với quy hoạch và có chất lượng cao.

Ba là, các cấp chính quyền phải thực sự cầu thị, sẵn sàng đổi mới và chấp nhận cái mới. Chính quyền Bến Tre phải là chính quyền đối thoại, đồng hành “3 cùng”: cùng lo, cùng làm, cùng chia sẻ với doanh nghiệp.

Bốn là cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho sự phát triển.

“Một quyết tâm chính trị lớn là Bến Tre, quê hương Đồng khởi thời chiến, cần làm một Đồng khởi của thời bình trong phát triển, thời toàn cầu hóa, thời của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng “đòn bẩy” cho Đồng khởi lần này cần tập trung vào một số giải pháp chiến lược.

Những giải pháp được Thủ tướng nhấn mạnh chính là việc Bến Tre trở thành một điểm tụ của liên kết trục TP.HCM hướng tâm và của 4 tỉnh duyên hải, chia sẻ nguồn tài nguyên sông Tiền, sông Hậu.

Thủ tướng lưu ý việc xây dựng Bến Tre thành thủ phủ dừa của Việt Nam, thành vùng nuôi tôm nổi tiếng và là nơi phát triển du lịch dịch vụ khi gần TP.HCM. 

Thu tuong neu 4 thanh to de Ben Tre thu hut nha dau tu 'dang cap' hinh anh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến một số lễ ký kết và trao giấy hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp với tỉnh Bến Tre. Ảnh: VGP.

“Cùng với sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, sự chia sẻ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước và thực hiện chính sách cởi mở thông thoáng, Bến Tre, theo tôi nghĩ, đã hội tụ đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để thu hút mạnh mẽ nguồn nhân lực đầu tư”, Thủ tướng nói và bày tỏ tin tưởng các nhà đầu tư sẽ có tầm nhìn xa hơn để quyết định đầu tư và thành công ở tỉnh Bến Tre.

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng, tỉnh Bến Tre đã ký bản ghi nhớ, cam kết đầu tư, trao các giấy chứng nhận chủ trương đầu tư với tổng trị giá khoảng 45.000 tỷ đồng.

Theo Công Khanh (Tri Thức Trực Tuyến)