Kinh tế

Thiếu gia nhà Đại Nam chưa chắc đã làm chủ KDL 6.000 tỷ, câu trả lời của cậu bé khiến tất cả bất ngờ

Hoá ra "tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam" lại đang có sự tính toán riêng cho tương lai, khối tài sản khổng lồ không phải là ưu tiên duy nhất của cậu bé 9 tuổi này.

Đoạn clip Huỳnh Hằng Hữu – con trai của đại gia Dũng Lò Vôi và bà Phương Hằng tiết lộ mong muốn công việc trong tương lai đang được chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Cụ thể, khi được mẹ hỏi: "Mai mốt Hữu lớn lên Hữu có thích làm ông chủ của khu du lịch Đại Nam không?" thiếu gia nhỏ tuổi đã có câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ.

Cậu bé nhanh chóng đáp: "Con đang phân vân giữa việc làm bác sĩ phẫu thuật và làm ông chủ Đại Nam".

Là con trai cưng của CEO Đại Nam nhưng đồng thời bên cạnh đó, mẹ của Hằng Hữu cũng là Chủ tịch Quỹ từ thiện Hằng Hữu đã giúp đỡ, cứu hàng nghìn bệnh nhân nhí về kinh phí phẫu thuật tim và não úng thuỷ.

Có lẽ chính vì thế mà Hằng Hữu dù mới 9 tuổi nhưng đã sớm cảm nhận rõ được tầm quan trọng của việc cứu người. Mong muốn trở thành bác sĩ của cậu bé hoàn toàn có cơ sở.

Với quyền thừa kế khu du lịch 6000 tỷ đồng nhưng Hằng Hữu vẫn đang "cân đo đong đếm" việc trở thành ông chủ hay là một bác sĩ chữa bệnh cứu người.

Thiếu gia nhà Đại Nam chưa chắc đã làm chủ KDL 6.000 tỷ, câu trả lời của cậu bé khiến tất cả bất ngờ
Huỳnh Hằng Hữu bên bố mẹ

Huỳnh Hằng Hữu sinh ngày 21/9/2012, được mệnh danh là "tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam" khi sở hữu khối tài sản khổng lồ từ gia đình.

Ngay từ khi 1 tuổi, thiếu gia này đã được bố mẹ tuyên bố là người thừa kế Khu du lịch Đại Nam, Khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương), khu dân cư Dĩ An, khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu dân cư Bình Phước với giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trên thực tế khối tài sản này thuộc về quỹ từ thiện và Hằng Hữu có quyền sở hữu với tài sản nằm trong quỹ chứ không phải là quyền điều hành Đại Nam. Trong suốt thời gian con trai còn nhỏ, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" lập Hội đồng Giám sát để quản lý tài sản.

Huỳnh Hằng hữu hiện đang sở hữu kênh Youtube hơn 38 nghìn lượt theo dõi. Cậu bé từng khẳng định sử dụng tiếng Việt không tốt vì chỉ giỏi tiếng Anh.

Theo Lim (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/thieu-gia-nha-dai-nam-chua-chac-da-lam-chu-kdl-6000-ty-cau-tra-loi-cua-cau-be-khien-tat-ca-bat-ngo-16221200914021910.htm