Kinh tế

Thế chân Bầu Kiên, nhà đại gia Mộng Hùng giàu bậc nhất giới ngân hàng

Sau cú sốc tại Ngân hàng ACB, cả gia đình đại gia Trần Mộng Hùng đã trở lại thay thế Bầu Kiên và trở thành gia đình giàu nhất và có vị thế nhất trong lĩnh vực ngân hàng.

Sau cú sốc tại Ngân hàng ACB, cả gia đình đại gia Trần Mộng Hùng đã trở lại thay thế Bầu Kiên và trở thành gia đình giàu nhất và có vị thế nhất trong lĩnh vực ngân hàng.

Tính tới cuối 2016, ACB là NH duy nhất mà 3 thành viên trong một gia đình có mặt trong HĐQT. Ông Trần Hùng Huy, con trai ông Trần Mộng Hùng là chủ tịch HĐQT ACB. Trong khi đó, ông Trần Mộng Hùng và vợ - bà Đặng Thu Thủy đều là thành viên HĐQT.

Cả 5 năm thành viên gia đình ông Trân Mộng Hùng đều có mặt trong top 100 người giàu nhất trên TTCK Việt Nam.
 

Thế chân Bầu Kiên, nhà đại gia Mộng Hùng giàu bậc nhất giới ngân hàng
Giá đình ông Trần Mộng Hùng giàu nhất ngành ngân hàng.

Ông Trần Mộng Hùng và vợ mỗi người có hơn 200 tỷ đồng giá trị cổ phiếu ACB đang nắm giữ. Ba người con: Trần Hùng Huy, Trần Đặng Thu Thảo, Trần Minh Hoàng cũng nắm giữ số tài sản tối thiểu 200 tỷ đồng. Riêng ông Huy nắm giữ gần 560 tỷ đồng.

Trước đó, ông Trần Mộng Hùng là người đã gây dựng và đưa NH ACB trở thành một trong những NHTMCP hàng đầu tại Việt Nam. Ông Trần Mộng Hùng nguyên là TGĐ ngân hàng ACB giai đoạn 1993 - 1994 và nguyên là chủ tịch HĐQT ACB từ 1994 tới 2008.

Sau thời gian lui về hậu trường, cuối năm 2012, gia đình ông Trần Mộng Hùng đã trở lại sau cú sốc các nguyên lãnh đạo ngân hàng này bị bắt giam và khởi tố, trong đó có Nguyễn Đức Kiên - Bầu Kiên (người bị phạt 30 năm tù), ông Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang…

Sau 4 năm, vào thời điểm hiện tại, nhà ông Trần Mộng Hùng được xem là gia đình có vị thế đứng đầu trong lĩnh vực ngân hàng. Đây cũng là gia đình duy nhất mà tất cả các thành viên đều có nắm giữ một khối lượng lớn cổ phiếu NH của mình và có tới 3 người năm trong HĐQT.

Trong lĩnh vực NH, giới đầu tư cũng chứng kiến 2 gia đình nổi tiếng khác là gia đình bà Tư Hường tại NamABank và nhà ông Trầm Bê tại Sacombank mới (Sacombank và Southernbank). Tuy nhiên, ông Trầm Bê đã ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn toàn bộ cổ phần Sacombank và Phương Nam cho NHNN. Còn gia đình nhà bà Tư Hường kín tiếng hơn và gần đây giảm sự thống trị của họ tại NamABank.

Theo V.Hà (VietNamNet)