Kinh tế

'Siêu doanh nghiệp' vốn đăng ký 500.000 tỷ đồng: Trụ sở đang thuê dịch vụ văn phòng ảo giá 1,2 triệu đồng/tháng

Theo người chuyên môn, nếu doanh nghiệp cố tình khai khống nhưng không gây thiệt hại thì doanh nghiệp chỉ phải chịu phạt hành chính theo quy định, còn nếu khai gian dối vì mục đích lừa đảo, gây hại tùy vào mức độ sẽ có chế tài xử lý, thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sự việc doanh nghiệp của một cá nhân 8X đăng ký vốn điều lệ lên đến 500.000 tỷ đồng đã và đang được quan tâm. Trả lời báo giới, chủ là ông Nguyễn Vũ Quốc Anh tự tin cho biết số tiền trên là còn ít, việc đóng góp đủ vốn theo quy định trong vòng 3 tháng nhóm cổ đông sáng lập đã tính toán rồi.

Được biết, 2 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn điều lệ lên đến 525.000 tỷ đồng gồm CTCP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu (Auto Investment Group) và CTCP Tập đoàn Kinh doanh tự động Toàn cầu (GAB Group).

Trong đó, CTCP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu đặt trụ sở chính tại Tầng 46, tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 đường Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. Đơn vị còn lại là Tập đoàn Kinh doanh tự động Toàn cầu đặt trụ sở tại tầng 72, tòa nhà Landmark 81.

Theo tìm hiểu, trụ sở tại Tầng 46, tòa nhà Bitexco Financial Tower là văn phòng ảo, hiện thuộc quyền khai thác của Compass Office (doanh nghiệp chuyên cung ứng dịch vụ cho thuê văn phòng ảo và văn phòng dịch vụ).

'Siêu doanh nghiệp' vốn đăng ký 500.000 tỷ đồng: Trụ sở đang thuê dịch vụ văn phòng ảo giá 1,2 triệu đồng/tháng

Trong đó, Compass Office được biết đến là công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng ảo và văn phòng dịch vụ tại 9 thành phố lớn khắp châu Á - Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, Compass Office cung cấp dịch vụ tại hai địa điểm đặt tại 2 toà nhà cao nhất Tp.HCM là tầng 72 tòa Landmark 81 và các tầng 16, 46 và 56 tòa Bitexco Financial Tower.

Riêng Tầng 46, tòa nhà Bitexco Financial Tower, không chỉ "siêu doanh nghiệp" vốn đăng ký gần 500.000 tỷ đồng của ông Quốc Anh, hiện còn có đến 30 công ty khác đang thuê làm trụ sở.

Ghi nhận bởi VTC News, đại diện Compass Office cho biết trụ sở nói trên được một cá nhân thuê theo hình thức văn phòng ảo để hợp thức hoá thông tin, giá 1,2 triệu đồng/tháng. "Trụ sở này được một cá nhân đăng ký địa chỉ chỗ chúng tôi, họ chỉ đăng ký địa chỉ văn phòng ảo thôi chứ vốn điều lệ bao nhiêu chúng tôi không biết", đại diện Compass Office thông tin.

Được biết, văn phòng ảo là dịch vụ dành cho các doanh nghiệp chỉ cần có địa chỉ công ty hay cần hỗ trợ tiếp nhận cuộc gọi và xử lý thư từ (chủ doanh nghiệp và nhân sự làm việc tại nhà hoặc địa điểm khác). Bên cho thuê sẽ cung cấp dịch vụ đường dây điện thoại riêng, có thể dùng địa chỉ văn phòng đó trên thư từ, danh thiếp, các tài liệu marketing và giới thiệu kinh doanh khác. Ngoài ra, nếu chủ doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng văn phòng làm việc hay phòng họp không thường xuyên, bên cung ứng có thể cung cấp phòng họp/phòng làm việc phù hợp trong thời gian theo nhu cầu.

Dịch vụ này được quảng bá sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp dễ dàng thiết lập địa chỉ kinh doanh tại một thị trường mới mà không cần phải thực sự chuyển văn phòng.

Hiện, sự việc trên đã được Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.HCM trình báo lên Bộ Công an và Công an Tp.HCM, sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận kinh doanh của những cá nhân này. Lãnh đạo tại Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM cũng cho biết trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, mọi người đang cực kỳ bận rộn để khắc phục hậu quả thì việc cố tình để đùa giỡn pháp luật là rất vô ý thức.

Theo người chuyên môn, nếu doanh nghiệp cố tình khai khống nhưng không gây thiệt hại thì doanh nghiệp chỉ phải chịu phạt hành chính theo quy định, còn nếu khai gian dối vì mục đích lừa đảo, gây hại tùy vào mức độ sẽ có chế tài xử lý, thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/sieu-doanh-nghiep-von-dang-ky-500000-ty-dong-tru-so-dang-thue-dich-vu-van-phong-ao-gia-12-trieu-dong-thang-161210206083843832.htm