Kinh tế

Sếp HSBC giấu hàng triệu USD tại ngân hàng Thụy Sỹ

Giám đốc điều hành ngân hàng HSBC, người đã tuyên bố sẽ cải cách toàn diện ngân hàng đang ngập trong scandal này, cũng giấu hàng triệu USD trong tài khoản tại Thụy Sỹ, tờ Guardian đưa tin.

Giám đốc điều hành ngân hàng HSBC, người đã tuyên bố sẽ cải cách toàn diện ngân hàng đang ngập trong scandal này, cũng giấu hàng triệu USD trong tài khoản tại Thụy Sỹ, tờ Guardian đưa tin.

Ông Stuart Gulliver. Ảnh: BI

 
Đây là thông tin mới nhất rò rỉ từ bộ tài liệu "Swissleaks”, cáo buộc ngân hàng chi nhánh Thụy Sỹ che giấu tài sản cho nhiều doanh nhân và chính khách.
 
Bộ tài liệu đã thổi bùng một cơn bão chính trị trước thềm tổng tuyển cử ở Anh vào tháng Năm tới, xói mòn uy tín của gã khổng lồ ngân hàng xứ sở sương mù.
 
Báo cáo cho biết chính vị Giám đốc điều hành cũng là một khách hàng của chi nhánh HSBC Thụy Sỹ.
 
Theo đó, ông Stuart Gulliver gửi khoảng 7,6 triệu USD vào một tài khoản Thụy Sỹ vào năm 2007, đứng tên một công ty là Worcester Equities Inc, đăng ký tại Panama, cũng được cho là một “thiên đường thuế”.
 
Tuy nhiên, đại diện của ông Gulliver trả lời tờ Guardian rằng vị lãnh đạo từng mở một tài khoản tại Thụy Sỹ để để tiền thưởng trước năm 2003, sau đó ông chuyển từ Hong Kong về London.
 
Luật sư của Gulliver cho biết ông đã đóng thuế cho Hong Kong tính theo khoản thu nhập này, tài khoản ấy cũng đã được báo cáo cho cơ thuế Anh Quốc.
 
Ông Gulliver, 55 tuổi, gia nhập HSBC năm 1980 trước khi lên làm giám đốc điều hành năm 2011.
 
Theo Thảo Mai (Bizlive.vn)