Kinh tế

Sau 1 đêm trống hoác, siêu thị ăm ắp thực phẩm: 'Không bao giờ có chuyện tăng giá vô lý trong mùa dịch'

Hà Nội đang chuẩn bị những gì tốt nhất để không bị động khi chống dịch. Trong đó, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu được tăng dự trữ 50%.

Sau khi Hà Nội triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 kể từ 0 giờ ngày 19/7 trên địa bàn toàn Thủ đô, trong ngày và tối 18/7 tại nhiều siêu thị có hiện tượng người dân đến mua sắm hàng hóa đông hơn bình thường.

Tuy nhiên, sáng nay, tại rất nhiều hệ thống siêu thị VinMart, BigC hay các chợ dân sinh, lượng hàng hóa đã nhanh chóng được bổ sung. Hàng loạt kệ hàng, trong đó các mặt hàng tươi sống như rau, củ, quả, hải sản… đều được chuẩn bị với số lượng lớn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Ghi nhận tại các chợ dân sinh khu vực Hoài Đức, Thành Công, Giảng Võ… các gian hàng của tiểu thương bày bán bình thường. Toàn bộ hàng hóa đều là hàng mới được lên kệ trong sáng nay.

Sau 1 đêm trống hoác, siêu thị ăm ắp thực phẩm: 'Không bao giờ có chuyện tăng giá vô lý trong mùa dịch'
Chợ dân sinh vẫn hoạt động bình thường.
Sau 1 đêm trống hoác, siêu thị ăm ắp thực phẩm: 'Không bao giờ có chuyện tăng giá vô lý trong mùa dịch' - 1
Hàng loạt mặt hàng tươi sống vẫn đầy ăm ắp.
Sau 1 đêm trống hoác, siêu thị ăm ắp thực phẩm: 'Không bao giờ có chuyện tăng giá vô lý trong mùa dịch' - 2
Các tiểu thương cho biết, sáng nay, mức mua sắm không có đột biến so với ngày thường.

Tại nhiều siêu thị như VinMart, Coopmart hay BigC, cũng trong sáng ngày 19/7, các kệ hàng rau củ quả, gia vị và gạo, mỳ tôm cũng được lấp đầy nhanh chóng. Các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt gà, trứng gà, thực phẩm chế biến, đồ hộp, thủy hải sản đông lạnh, bún mì phở ăn liền, dầu ăn, gia vị, rau củ quả… không hề thiếu như nhiều người dân vẫn đang lo lắng.

Sau 1 đêm trống hoác, siêu thị ăm ắp thực phẩm: 'Không bao giờ có chuyện tăng giá vô lý trong mùa dịch' - 3
Nhân viên siêu thị Vinmart bổ sung hàng hóa.
Sau 1 đêm trống hoác, siêu thị ăm ắp thực phẩm: 'Không bao giờ có chuyện tăng giá vô lý trong mùa dịch' - 4
Tại BigC trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội, các mặt hàng đều đã về loại tươi mới.
Sau 1 đêm trống hoác, siêu thị ăm ắp thực phẩm: 'Không bao giờ có chuyện tăng giá vô lý trong mùa dịch' - 5
Mức dự trữ và nguồn cung dồi dào tại các điểm bán.

Đại diện siêu thị Big C &Go - ông Lê Mạnh Phong, Giám đốc điều hành khối cửa hàng khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cho hay, trong ngày 18/7, khi có thông tin Hà Nội áp dụng chỉ thị về phòng dịch, lượng mua các mặt hàng tươi sống ở siêu thị này tăng gấp 3 lần bình thường. Tuy nhiên, đơn vị này đã bổ sung ngay nguồn hàng thiếu hụt vào sáng hôm sau.

Cụ thể sáng nay (ngày 19/7), từ 6h sáng sớm, toàn bộ nhân viên các quầy hàng đều đã tập trung, bổ sung rất nhanh chóng nguồn hàng thiếu hụt. Trong đó, đặc biệt chú trọng quầy hàng rau quả như hành tây, bí đao hay thực phẩm tươi sống vốn được người dân mua với số lượng nhiều hơn ngày thường.

“Dù nhu cầu mua hàng có tăng nhưng siêu thị sẽ không bao giờ có chuyện tăng giá vô lý, nhất là trong mùa dịch lại càng không. Chúng tôi vẫn sẽ để mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng. Theo đánh giá của chúng tôi, nguồn cung hàng hóa cho thị trường Hà Nội là không thiếu và các hệ thống đều tăng số lượng hàng dự trữ rất nhiều vậy nên người dân có thể yên tâm mua sắm, không cần tích trữ quá nhiều”, đại diện siêu thị Big C khẳng định.

Sau 1 đêm trống hoác, siêu thị ăm ắp thực phẩm: 'Không bao giờ có chuyện tăng giá vô lý trong mùa dịch' - 6
Hàng hóa không hề thiếu...
Sau 1 đêm trống hoác, siêu thị ăm ắp thực phẩm: 'Không bao giờ có chuyện tăng giá vô lý trong mùa dịch' - 7
Nhân viên siêu thị liên tục bổ sung hàng hóa lên kệ.

Sau 1 đêm trống hoác, siêu thị ăm ắp thực phẩm: 'Không bao giờ có chuyện tăng giá vô lý trong mùa dịch' - 8

Sau 1 đêm trống hoác, siêu thị ăm ắp thực phẩm: 'Không bao giờ có chuyện tăng giá vô lý trong mùa dịch' - 9

Sau 1 đêm trống hoác, siêu thị ăm ắp thực phẩm: 'Không bao giờ có chuyện tăng giá vô lý trong mùa dịch' - 10

Sau 1 đêm trống hoác, siêu thị ăm ắp thực phẩm: 'Không bao giờ có chuyện tăng giá vô lý trong mùa dịch' - 11
Người dân có thể mua sắm thoải mái hàng hóa mà không phải chen lấn, đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, các doanh nghiệp trên thành phố đã tăng dự trữ thêm từ 30-50% lượng hàng hóa thiết yếu, đồng thời, bố trí đầy đủ phương tiện, nguồn nhân lực, sẵn sàng vận chuyển hàng hóa đến các điểm bán xuyên đêm.

Hiện nay các doanh nghiệp đang thực hiện dự trữ hàng hóa theo phương án 5 của Sở Công Thương Hà Nội trong thời gian 3 tháng và tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường với tổng giá trị hàng hóa khoảng 194.000 tỷ đồng(15 mặt hàng thiết yếu), và lượng hàng hóa dự trữ cho chương trình bình ổn thị trường năm 2021 là 5.698 tỷ đồng.

Theo Hoàng Linh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/sau-1-dem-trong-hoac-sieu-thi-am-ap-thuc-pham-khong-bao-gio-co-chuyen-tang-gia-vo-ly-trong-mua-dich-161211907134510554.htm