Kinh tế

Sản lượng điều hành bay dịp Tết chỉ gần 30% cùng kỳ

Tổng sản lượng điều hành bay trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu là 6.330 lần chuyến, chỉ bằng 29,53% so với sản lượng điều hành bay trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý.

Thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết tổng sản lượng điều hành bay trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 10-2 đến ngày 16-2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng) là 6.330 lần chuyến, chỉ bằng 29,53% so với sản lượng điều hành bay trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý.

Sản lượng điều hành bay dịp Tết chỉ gần 30% cùng kỳ
Kíp trực tại Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài trong mùa dịch - Ảnh: VATM

Ngày 10-2 (tức ngày 29 tháng Chạp) là ngày có hoạt động bay đi và đến các sân bay trong toàn quốc đông đúc nhất, với 1.137 lần chuyến, trong khi đó con số này của Tết Canh Tý là 1.751.

Tại 2 sân bay quốc tế lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất, ngày có số chuyến bay cao nhất lần lượt là 294 lần chuyến (ngày 29 tháng Chạp) và 619 lần chuyến (ngày mùng 5 tháng Giêng). Ngày cao điểm nhất của Tết Canh Tý tại Nội Bài đón 610 lần chuyến, tại Tân Sơn Nhất đón 939 lần chuyến.

Hoạt động bay dịp Tết năm nay sụt giảm nghiêm trọng do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19. Trước đó, theo kế hoạch của Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 27-1-2021 đến ngày 26-2-2021 (tức ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch) các hãng hàng không tập khai thác trung bình hơn 1 ngàn chuyến bay nội địa/ngày, tăng 28% so với cùng kỳ Tết năm trước và ngày cao điểm nhất đạt 1,2 ngàn chuyến bay/ngày, tăng 25,3% so với cùng kỳ Tết năm trước. Tuy nhiên, do "làn sóng Covid-19 thứ ba" khiến kế hoạch đi lại dịp Tết của nhiều người thay đổi, hành khách xin hoàn, hủy vé nhiều, lượng chuyến bay sụt giảm mạnh.

Trước đó, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng cho biết 7 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 408 ngàn khách, giảm 64,8% và 2.000 ngàn tấn hàng hóa, giảm 54,4% so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2020.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở cung cấp dịch vụ của VATM đã thực hiện nghiêm việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động bay và phòng chống dịch bệnh nhằm cung cấp các dịch vụ liên tục, thông suốt và an toàn.

Đặc biệt, Tết năm nay tại tất cả các cơ sở cung cấp dịch vụ của Tổng công ty đều đang áp dụng kích hoạt kế hoạch ứng phó đại dịch Covid-19, trong đó có trên 10 cơ sở đang áp dụng cấp độ 3 (màu cam), Đài Kiểm soát không lưu và Đài VOR Vân Đồn áp dụng cấp độ 4 (màu đỏ). Tại các cơ sở này, người lao động được bố trí trực chốt tại đơn vị 24/24 giờ, cách ly hoàn toàn với bên ngoài, được xét nghiệm SAR-COV-2 có kết quả âm tính trước khi đưa vào trực chốt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng trong dây chuyền cung cấp dịch vụ.

Theo D.Ngọc (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/kinh-te/san-luong-dieu-hanh-bay-dip-tet-chi-gan-30-cung-ky-20210225113826459.htm