Kinh tế

Samsung tăng giá chip lên tới 20%

Theo Bloomberg đưa tin, Samsung Electronics đang đàm phán với khách hàng về việc tăng giá sản xuất chip theo hợp đồng lên tới 20% trong năm nay.

Bloomberg cho biết, điều này dự kiến ​​sẽ được áp dụng từ nửa cuối năm nay và là một phần trong động thái tăng giá để bù đắp chi phí vật liệu và hậu cần đang tăng cao trong bối cảnh khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu.

Báo cáo nói Samsung đã đàm phán xong với một số khách hàng của mình, tuy nhiên công ty Hàn Quốc vẫn đang trong quá trình thảo luận với những khách hàng khác. Trong báo cáo doanh thu quý 1/2022, mảng kinh doanh đúc của Samsung đã đạt doanh số bán hàng cao nhất từ trước đến nay.

Samsung tăng giá chip lên tới 20%
Gã khổng lồ công nghệ Samsung.

Mặc dù lạc quan về tương lai của mình nhưng Samsung cũng tin rằng tình trạng thiếu linh kiện toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Chi phí sản xuất cũng đang tăng lên trung bình 30%, có nghĩa là các doanh nghiệp đúc phải tính thêm tiền để tạo ra lợi nhuận. Vào năm ngoái, các xưởng đúc đối thủ như TSMC cũng đã tăng giá 20% và dự kiến sẽ tăng giá cao hơn nữa vào năm 2023.

TSMC đã dự báo doanh số bán hàng trong quý hiện tại sẽ tăng vọt tới 37%, đồng thời cho biết họ dự kiến ​​công suất sản xuất chip vẫn eo hẹp trong năm nay khi bối cảnh của cuộc khủng hoảng chip toàn cầu đã khiến số lượng đơn đặt hàng luôn trong tình trạng quá tải và điều này cho phép các nhà sản xuất chip tính giá cao hơn.

Trong cuộc họp báo thu nhập vào cuối tháng 4, Samsung cho biết nhu cầu của khách hàng đối với các hợp đồng sản xuất chip lớn hơn so với khả năng hiện có của mình và hãng dự báo ​​sẽ tiếp tục thiếu hụt nguồn cung trong thời gian tới.

Theo Thục Anh (Công Lý)




https://congly.vn/samsung-tang-gia-chip-len-toi-20-207547.html