Kinh tế

Sacombank không chấp nhận xin lỗi của cựu Chủ tịch FLC vì 'thiếu chân thành'

Đại diện Sacombank cho biết, ngân hàng không chấp nhận lời xin lỗi trên Facebook của ông Đặng Tất Thắng, cựu Chủ tịch FLC và Bamboo Airways, vì thiếu chân thành.

Sacombank không chấp nhận xin lỗi của cựu Chủ tịch FLC vì 'thiếu chân thành'

Theo đại diện Sacombank, ngân hàng không chấp nhận lời xin lỗi trên Facebook cá nhân của ông Thắng vì cho rằng những lời lẽ của ông Thắng là “thiếu chân thành”. 

“Chúng tôi chờ thông tin chính thức từ phía Sở Thông tin & Truyền thông TP. Hà Nội và sẽ làm tới cùng việc này”, đại diện Sacombank nói, theo tienphong.vn.

Trước đó, tối 10/5, ông Đặng Tất Thắng viết trên trang Facebook cá nhân “Thang Dang”: “Tôi xin được công khai xin lỗi trên Facebook với những pháp danh và pháp nhân này. Tôi xin được để post này 72 tiếng và sau đó cũng sẽ tạm dừng việc sử dụng mạng xã hội Facebook để tập trung cho các dự án của ATB Investment & Partners cùng các cộng sự của tôi”.

Dù tuyên bố “treo post” trong vòng 72 giờ nhưng chưa đầy 24h sau đó, tối 11/5 ông Thắng đã khoá trang Facebook “Thang Dang”.

Bình luận trên bài viết của VietNamNet trước đó, độc giả Vũ Bằng Tường bình luận: “Sao ông Thắng không bức xúc dùm các nhà đầu tư của FLC, Bamboo? Ai đền lại tiền bạc cho họ?” Độc giả Vinh Nguyên bình luận: “Mâu thuẫn cá nhân đưa lên Facebook chỉ trích ngân hàng, hãy xem lại bản thân mình trước khi phê phán người khác”.

Sự việc bắt đầu từ clip lan truyền trên mạng về việc cổ đông Sacombank đòi hỏi được quyền chia cổ tức. Mặc dù các cổ đông đã được Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh và Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Thạch Diễm giải thích, ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu, việc chia cổ tức còn phải xin ý kiến NHNN theo quy định. Hiện ngân hàng còn hơn 12.000 tỷ đồng lợi nhuận để lại dành để chia cổ tức. 

Trên facebook cá nhân, ông Đặng Tất Thắng vẫn có những lời lẽ không đáng có nhằm vào cá nhân ông Dương Công Minh. Những dòng chia sẻ trên được ông Thắng xoá đi sau đó không lâu.

Sacombank đã gửi đơn đến Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội đề nghị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. 

“Hoạt động trên của đối tượng là có chủ đích làm ảnh hưởng đến thương hiệu, uy tín của ngân hàng và cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị”, Sacombank nhấn mạnh.

Theo Tuân Nguyễn (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/sacombank-khong-chap-nhan-xin-loi-cua-cuu-chu-tich-flc-vi-thieu-chan-thanh-2142284.html