Kinh tế

Ruộng muối bỏ hoang vì ngập nước mưa, diêm dân Ninh Thuận “mất Tết”

Nhiều diện tích muối của các diêm dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận không thể sản xuất được, nguyên nhân được xác định do mưa lớn kéo dài nhiều đợt làm cho ruộng muối bị ngập sâu.

Nhiều diện tích muối của các diêm dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận không thể sản xuất được, nguyên nhân được xác định do mưa lớn kéo dài nhiều đợt làm cho ruộng muối bị ngập sâu.
ruong muoi bo hoang vi ngap nuoc mua, diem dan ninh thuan “mat tet” hinh anh 1
Mưa kéo dài các diêm dân ngừng sản xuất muối.
 
ruong muoi bo hoang vi ngap nuoc mua, diem dan ninh thuan “mat tet” hinh anh 2
Máy bơm nước phục vụ sản xuất muối ngừng hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Sinh (xã Tri Hải, Ninh Hải) cho biết: “Toàn bộ diện tích muối của gia đình tôi bây giờ không sản xuất được. Các con trong nhà phải đi làm thuê tìm kế sinh nhai”. Theo bà Sinh, những năm trước đây cứ vào thời gian này gia đình đã sản xuất muối để bán vào dịp Tết. Với diện tích 1,5ha muối mỗi đợt thu nhập trên 3 triệu đồng. Bà Sinh bộc bạch, gần Tết mỗi tháng gia đình sản xuất 3 đợt nên cho thu nhập gần chục triệu đồng, số tiền này đủ để chi tiêu vào dịp Tết.  Năm nay, do mưa từ đầu tháng 11 âm lịch kéo dài đến nay làm cho cánh đồng muối của gia đình không thể sản xuất.

ruong muoi bo hoang vi ngap nuoc mua, diem dan ninh thuan “mat tet” hinh anh 3
Ông Cường bên ruộng muối đang bị ngập.
 
ruong muoi bo hoang vi ngap nuoc mua, diem dan ninh thuan “mat tet” hinh anh 4
Cánh đồng muối rộng lớn vắng bóng các diêm dân.

Ông Nguyễn Văn Cường cùng trú tại địa phương cho biết, thông thường vụ muối Tết bà con sản xuất vào đầu tháng 11 âm lịch và xuất bán vào dịp gần Tết. Hơn nửa tháng nay mưa lớn kéo dài nhiều đợt, các ruộng muối đều bị ngập nên phải qua Tết mới sản xuất được. Ông Cường nhấn mạnh, thời tiết năm nay trái với quy luật so với mọi năm. Gia đình  ông từ trước đến nay sống chủ yếu bằng nghề sản xuất muối. Cứ bình quân 1 sào muối cho thu hoạch từ 1,2 – 1,4 tấn, mỗi đợt từ 5- 7 tấn. Năm nay, ruộng muối bỏ hoang, gia đình anh không có nguồn thu nhập.

Ông Nguyễn  Văn Tâm – Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Hải cho biết, do mưa lớn bà con của địa phương không thể sản xuất muối được. Theo thống kê, toàn xã có 170ha muối của diêm dân phải dừng sản xuất do mưa ngập.

Theo Công Tâm (Dân Việt)