Kinh tế

PVOil sẽ mua 96 triệu tấn dầu từ Tập đoàn Rosneft

Theo Tập đoàn Dầu khí VN, đây được xem là một trong những hợp đồng lớn nhất từ trước tới nay, nằm trong chiến lược mở rộng các đối tác tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương của Liên bang Nga.

Theo Tập đoàn Dầu khí VN, đây được xem là một trong những hợp đồng lớn nhất từ trước tới nay, nằm trong chiến lược mở rộng các đối tác tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương của Liên bang Nga.

Khai thác dầu tại Rosneft - tập đoàn khai thác dầu khí hàng đầu của Nga - Ảnh: T.L

Theo Tập đoàn Dầu khí VN (PVN), công ty con của PVN là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) đã chính thức ký với tập đoàn hàng đầu của Nga là Rosneft để mua dầu khí tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint-Petersburg lần thứ 20 vừa được tổ chức tại Nga.

Cụ thể, PVN nêu theo hợp đồng, từ nay tới năm 2040, Rosneft sẽ cung cấp cho VN lượng dầu lên tới 96 triệu tấn. “Đây được xem là một trong những hợp đồng lớn nhất từ trước tới nay, nằm trong chiến lược mở rộng các đối tác tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương của Liên bang Nga” - PVN nêu.

Phát biểu tại lễ ký kết, PVN cho biết giám đốc điều hành Rosneft - ông Igor Sechin - khẳng định thông qua hợp đồng có giá trị này, Rosneft đã chiếm vị trí dẫn đầu trong việc cung cấp năng lượng cho một trong những quốc gia phát triển năng động ở châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, với hợp đồng có tính dài hạn, phía Rosneft tin tưởng hợp đồng này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn là một trong những yếu tố góp phần ổn định thị trường nhiên liệu thế giới.

Như vậy, thay vì nhập xăng dầu chủ yếu tại ASEAN, Hàn Quốc để tận dụng ưu đãi, PVOil sắp nhập xăng dầu từ Nga.

Theo Bộ Công thương, VN và Nga đã có hiệp định thương mại tự do thông qua Liên minh kinh tế Á Âu, nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Nga sẽ được giảm thuế mạnh theo lộ trình.

Diễn đàn kinh tế Saint-Petersburg lần này được xem là cơ hội thiết thực để Nga tìm kiếm, kêu gọi đầu tư trong bối cảnh các quốc gia phương Tây đang xem xét tiếp tục kéo dài trừng phạt Nga.

Theo C.V.Kình (Tuổi Trẻ)