Kinh tế >> Bảo vệ người tiêu dùng

Phát hiện kho hàng hơn 1 tỷ đồng không rõ nguồn gốc, xuất xứ chuyên bán livestream qua mạng

Ngày 11/8, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại 1 kho hàng ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền với giá trị ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, vào 16h ngày 10/8, tại trước cửa hàng Nguyễn địa chỉ khu phố Hải Bình, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (huyện Long Điền) chủ trì phối hợp phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đội Quản lý thị trường số 5 và Công an thị trấn Long Hải tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 72C-06266 do tài xế Nguyễn Hoàng Minh (SN 1983, trú xã An Nhứt, huyện Long Điền) điều khiển, đang vận chuyển hàng hóa từ trong cửa hàng Nguyễn ra xe.

Phát hiện kho hàng hơn 1 tỷ đồng không rõ nguồn gốc, xuất xứ chuyên bán livestream qua mạng
Cửa hàng Nguyễn, nơi chứa kho hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Hoàng Hưng

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và tính hợp pháp của hàng hóa.

Tiếp tục kiểm tra kho hàng tại cửa hàng Nguyễn do ông Nguyễn Vũ Minh Trí (SN 1982, trú tại thị trấn Long Hải) là đại diện hộ kinh doanh không có mặt, chỉ có chủ cửa hàng là vợ ông Trí bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mặt hàng như: Túi xách, giày dép, quần áo, mắt kính…với tổng giá trị ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Trên sản phẩm có in, dán các nhãn hiệu bằng tiếng nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, bà Thủy không cung cấp được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và tính hợp pháp của hàng hóa.

Phát hiện kho hàng hơn 1 tỷ đồng không rõ nguồn gốc, xuất xứ chuyên bán livestream qua mạng - 1
Lực lượng chức năng làm việc với bà Thủy, chủ cửa hàng. Ảnh: Hoàng Hưng
Phát hiện kho hàng hơn 1 tỷ đồng không rõ nguồn gốc, xuất xứ chuyên bán livestream qua mạng - 2
Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong, tạm giữ số hàng hóa không xuất xứ. Ảnh: Hoàng Hưng

Theo lời khai ban đầu của nhân viên và chủ cửa hàng, số hàng trên được mua từ một số chợ ở Hà Nội và TP.HCM. Phương thức hoạt động của quán là không mở cửa bán hàng trực tiếp mà chỉ bán livestream qua mạng.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ số hàng hóa vi phạm trên.

Theo Hoàng Hưng (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/phat-hien-kho-hang-hon-1-ty-dong-khong-ro-nguon-goc-xuat-xu-chuyen-ban-livestream-qua-mang-a485779.html