Kinh tế

Ông Phạm Nhật Vượng tăng hạng mạnh trong top người giàu nhất hành tinh dù mất 200 triệu đô

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 6 bậc trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh so với thời điểm VinFast ra mắt 2 mẫu ô tô tại sự kiện Paris Motor Show 2018.

Ông Phạm Nhật Vượng tăng hạng mạnh trong top người giàu nhất hành tinh dù mất 200 triệu đô

Phiên giao dịch ngày thứ 4, thị trường chứng khoán thế giới đỏ lửa khi chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 608,01 điểm xuống còn 24.583,42 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 3,1% xuống 2.656,10 điểm. Nasdaq Composite giảm 4,4% xuống 7.108,40 điểm.

Chịu tác động của thị trường chứng khoán thế giới, mở cửa phiên giao dịch sáng này, ngày 25/10, các chỉ số chứng khoán trong nước cũng đồng loạt giảm điểm mạnh. Chỉ số Vn-Index giảm 37,39 điểm (4,05%) xuống 885,34 điểm; Hnx-Index giảm 3,37 điểm (3,35%) xuống 100,26 điểm và Upcom-Index giảm 1,26% xuống 50,86 điểm.

Kéo theo đó, một loạt các mã chứng khoán lớn lao dốc mạnh. Trong đó phải kể đến mã VIC của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch HĐQT.

Tính tới thời điểm hiện tại, lúc 9h35, VIC giảm 2.900 đồng mỗi cổ phiếu, tương đương mức giảm 2,9%. Hiện cổ phiếu này giao dịch ở mức 95.900 đồng/cổ phiếu. Trước đó ít phút, VIC đã giảm sâu về mức 95.000 đồng/cổ phiếu.

Đây là phiên thứ 3 liên tiếp VIC giảm điểm, 2 phiên trước đó, mã này giảm lầm lượt là 100 đồng và 200 đồng cho phiên giao dịch ngày 23 và 24/10.

Việc giảm giá mạnh này khiến cho tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm mạnh. Cập nhật của Forbes, hiện, tài sản trên sàn chứng khoán của ông Vượng là 6,5 tỷ USD. Con số này đã giảm 200 triệu USD so với mức 6,7 tỷ USD ông Vượng sở hữu sau khi ra mắt chiếc xe hơi của VinFast tại sự kiện Paris Motor Show 2018 diễn ra hồi đầu tháng 10.

Điều đáng nói là, mặc dù bị giảm tài sản nhưng thứ hạng của ông Vượng trong danh sách những người giàu nhất hành tinh của Forbes lại tăng thêm 6 bậc, từ 235 lên 229.

Nguyên nhân là do tài sản của các tỷ phú khác cũng sụt giảm mạnh bởi tác động của "cơn địa chấn" chứng khoán toàn cầu.

Đầu giờ sáng nay, tài sản của 3 tỷ phú giàu nhất hành tinh là Jeff Bezos, Bill Gates và Warren Buffett đã sụt giảm mạnh, lần lượt các doanh nhân này mất 8,2 tỷ USD, 1,1 và 1,4 tỷ USD.

Theo Pha Lê (Nhịp Sống Kinh Tế)